Thứ trưởng Christopher Cutajar cho biết sự quan tâm và mong muốn hợp tác với Việt Nam đang gia tăng tại Malta, khẳng định mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác thực chất với Việt Nam trong thời gian tới.
Thế giới tuần qua chứng kiến những sự kiện nổi bật như Tổng thống Trump lần đầu phát biểu trước Quốc hội trong nhiệm kỳ 2; Hội nghị thượng đỉnh EU về tăng cường quốc phòng và hỗ trợ Ukraine...
Năm ủy viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an được Đại hội đồng Liên hợp quốc bầu hồi tháng 6/2024 gồm Đan Mạch, Hy Lạp, Pakistan, Panama và Somalia đã chính thức tiếp nhận nhiệm vụ.
Nhiều quốc gia trên thế giới đã trang hoàng đường phố rực rỡ, chuẩn bị chào đón một trong những ngày lễ lớn nhất của năm - Giáng sinh 2024 và Năm mới 2025.
Đánh giá cao sự phát triển năng động của kinh tế Việt Nam, ông Christopher Cutajar bày tỏ tin tưởng vào sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương, trong đó có quan hệ kinh tế.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng cùng nhau hợp tác, Việt Nam và các nước có thể chung tay xây dựng một thế giới phát triển hòa bình và bền vững, một trật tự chính trị, kinh tế quốc tế công bằng.
Trong các ngày 21-23/2, tại thủ đô Valetta của Malta, Đại sứ quán Việt Nam tại Italy kiêm nhiệm Malta đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (1974-2024).
Cũng như các cuộc biểu tình tương tự được tổ chức trên khắp EU trong tuần này, cuộc biểu tình của nông dân Malta thu hút sự tham gia của lao động trong chuỗi cung ứng thực phẩm địa phương.
Nhiều năm qua, Malta và Việt Nam đã xác định được những điểm tương đồng và lợi ích chung, giúp hai nước hợp tác trên nhiều lĩnh vực vì lợi ích của người dân hai nước.
Lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện mừng đến lãnh đạo Cộng hòa Malta nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Malta (14/01/1974-14/01/2024).
Đại sứ Dương Hải Hưng nhấn mạnh Việt Nam-Malta cần tiếp tục coi trọng và nuôi dưỡng nền tảng của quan hệ hợp tác, đó là mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp trong suốt nửa thế kỷ qua.
Tây Ban Nha, Ireland, Bỉ và Malta nhấn mạnh sự nghiêm trọng của cuộc xung đột tại Dải Gaza và nguy cơ leo thang xung đột trong toàn khu vực và muốn EU thảo luận về tình hình Gaza.
Giới chức các nước kỳ vọng đạt được một thỏa thuận về vấn đề người di cư trong những ngày tới, mặc dù Italy đã đề nghị có thêm thời gian để xem xét văn bản này.
Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, lãnh đạo nhiều quốc gia đã có các Điện và Thư Chúc mừng gửi Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Từ đêm 23/4, lực lượng Italy đã giải cứu 35 thuyền chở người di cư xuất phát từ Tunisia, trong khi hơn 20 người di cư có thể đã thiệt mạng trong ba vụ đắm thuyền ngoài khơi nước này trong 24 giờ qua.
Theo Tổ chức Bác sỹ không biên giới (MSF), tổng cộng 440 người di cư, trong đó có 8 phụ nữ và 30 trẻ em, đã được giải cứu và hỗ trợ y tế trong chiến dịch kéo dài 11 giờ đồng hồ.
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto nêu rõ: “Malta và Hungary nhất trí rằng hòa bình ở Ukraine là rất cần thiết. Chúng tôi đều không gửi vũ khí đến Ukraine."
Sự kiện “Hẹn gặp Việt Nam tại Malta” là ngày hội của cộng đồng người Việt Nam xa quê hương và cũng là dịp để cộng đồng quảng bá những nét văn hóa độc đáo của Việt Nam đến với bạn bè sở tại và quốc tế.
Hội người Việt Nam tại Malta sẽ là mái nhà chung đoàn kết, tập hợp toàn thể cộng đồng người Việt tại Malta; thúc đẩy và bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của bà con kiều bào tại nước sở tại.
Theo quy định mới được thông qua, các cơ sở lưu trữ khí đốt dưới lòng đất trên lãnh thổ của các quốc gia thành viên EU phải được lấp đầy ít nhất 80% công suất trước khi bắt đầu mùa Đông 2022-2023.
Đại sứ Dương Hải Hưng cho biết lãnh đạo Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và dành nhiều tình cảm tốt đẹp cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có tại Malta.
Tổng thống George Vella đã bày tỏ ấn tượng và chúc mừng các thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, đánh giá cao tiềm lực kinh tế, vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực.
Ecuador nhận được 190 phiếu ủng hộ tham gia Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; Nhật Bản nhận được 184 phiếu, Malta có 185 phiếu, Mozambique có được 192 phiếu và Thụy Sĩ có 187 phiếu.
Trong một thông báo, Bộ Y tế Malta cho hay bệnh nhân đầu tiên này là một người đàn ông Malta, 38 tuổi, vừa trở về từ một quốc gia nơi phát hiện bệnh đậu mùa khỉ.
Các nghị sỹ châu Âu nhất trí rằng các kho lưu trữ khí đốt ngầm dưới lòng đất tại các quốc gia thành viên EU phải được lấp đầy ít nhất 80% công suất trước mùa Đông năm 2022 và 2023.
Thủ tướng Malta cho biết sẽ gặp Tổng thống nước này và đề nghị tiến hành các bước nhằm giải tán quốc hội để mở đường tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 26/3.
Mỹ đưa Malta vào nhóm cảnh báo cấp độ cao nhất sau khi số ca mắc mới tại đây lập kỷ lục hai ngày liên tục, trong khi Italy cũng họp khẩn vì số ca mắc mới lên mốc 98.020 trong ngày 29/12.
Quan chức phụ trách y tế EU Stella Kyriakides nhận định EU đang đối mặt với tình hình dịch bệnh rất thách thức tại tất cả các quốc gia thành viên với sự xuất hiện của biến thể Omicron.
Theo báo New York Times, mặc dù 52,2% dân số toàn cầu đã tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa COVID-19 nhưng tỷ lệ tiêm chủng cho thấy khoảng cách rõ rệt giữa các quốc gia.
Báo cáo ngày 19/10 của cơ quan thống kê Eurostat cho thấy, tỷ lệ lạm phát trong khu vực EU trong tháng Chín ở mức 3,6%, cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tháng Tám vừa qua.
10 nước có tỷ lệ tiêm đủ liều vaccine cao nhất thế giới gồm Malta, UAE, Iceland, Qatar, Bồ Đào Nha, Singapore, Urugoay, Đan Mạch, Tây Ban Nha và Chile.