50 năm quan hệ Việt Nam-Malta: Trân trọng quá khứ, nắm bắt tương lai

Trong các ngày 21-23/2, tại thủ đô Valetta của Malta, Đại sứ quán Việt Nam tại Italy kiêm nhiệm Malta đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (1974-2024).

Tổng thống Malta George Vella và đoàn Đại sứ quán Việt Nam. (Ảnh: Dương Hoa/TTXVN)
Tổng thống Malta George Vella và đoàn Đại sứ quán Việt Nam. (Ảnh: Dương Hoa/TTXVN)

Trong các ngày 21-23/2, tại thủ đô Valetta của Malta, Đại sứ quán Việt Nam tại Italy kiêm nhiệm Malta đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (1974-2024).

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, tiếp Đại sứ Việt Nam tại Italy kiêm nhiệm Malta Dương Hải Hưng tại Cung điện San Anton, Tổng thống Malta George Vella bày tỏ vui mừng và tích cực ủng hộ việc Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với các đối tác Malta tổ chức chương trình kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ với nhiều hoạt động cụ thể, qua đó giúp củng cố tình hữu nghị và tin cậy chính trị, tăng cường quan hệ về kinh tế, văn hoá và giao lưu nhân dân, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển.

Về phần mình, Đại sứ Dương Hải Hưng đã bày tỏ vui mừng, đánh giá cao quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước trong 50 năm qua và thông báo các hoạt động được triển khai tại Malta trong đợt này nhằm củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước cũng như khai thác các cơ hội hợp tác còn nhiều tiềm năng trên mọi lĩnh vực.

ttxvn_vietnam malta.jpg
Các đại biểu Malta và Việt Nam tham dự “Diễn đàn Hợp tác Việt Nam-Malta”. (Ảnh: Dương Hoa/TTXVN)

Tại buổi công chiếu bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" của đạo diễn Victor Vũ tại Rạp chiếu phim Quốc gia Spazju Kreattviv tối 21/2, Đại sứ Dương Hải Hưng đã nhấn mạnh bên cạnh hợp tác kinh tế, chính trị; trao đổi về văn hóa, giáo dục, du lịch, điện ảnh, nghệ thuật là cầu nối quan trọng nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và củng cố, thắt chặt tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Thay mặt Bộ trưởng Văn hóa Malta Owen Bonnici, ông Albert Marshall, Chủ tịch Điều hành Hội đồng Nghệ thuật Malta, đã chuyển thông điệp chúc mừng đến sự kiện và đánh giá 50 năm là dấu mốc rất quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước.

Ông nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày Phim Việt Nam tại Malta và cho rằng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật điện ảnh không chỉ giới thiệu các nét đẹp về văn hóa, đất nước, con người mà còn là sức mạnh kết nối hai dân tộc gần gũi nhau hơn.

Trong khi đó, nghị sỹ Micheal Farrugia (cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Gia đình và Thống nhất Xã hội Malta) chia sẻ tình cảm và các ấn tượng tốt đẹp đối với Việt Nam, cho biết Malta đón nhận sự hội nhập của cộng đồng người Việt Nam vào xã hội Malta và mong muốn nhiều sự kiện văn hóa tương tự sẽ được tổ chức nhằm quảng bá hơn nữa văn hoá và cảnh đẹp Việt Nam tại Malta.

Buổi chiếu phim đã thu hút đông đảo sự tham gia của các quan khách, người yêu điện ảnh, bạn bè và cộng đồng người Việt Nam tại Malta, mang đến cho khán giả các thông điệp nhẹ nhàng và nhân văn về con người và văn hoá Việt Nam cũng như quảng bá cảnh đẹp và du lịch Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm, ngày 22/2, Đại sứ quán Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan kinh tế của Malta tổ chức “Diễn đàn Hợp tác Việt Nam-Malta” với sự tham dự của Chủ tịch Phòng Thương mại Malta, đại diện các cơ quan TradeMalta, FinanceMalta, các cơ quan bộ ngành về lao động, du lịch, giáo dục, các hiệp hội doanh nghiệp Malta trong nhiều lĩnh vực.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong bối cảnh kinh tế hai bên đang phát triển rất năng động. Malta hiện là cửa ngõ quan trọng vào Liên minh châu Âu (EU) và châu Phi; cung cấp, trao đổi nhiều thông tin bổ ích cũng như các đề xuất hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực tiềm năng cao giữa hai nước như trao đổi thương mại (nhất là giày dép và may mặc), hàng hải, kinh tế biển, tài chính, đào tạo tiếng Anh, du lịch lữ hành, chăm sóc sức khỏe, xuất khẩu lao động...

Ngoài ra, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Malta, Đại sứ Dương Hải Hưng đã có chuyến thăm và làm việc với Giám đốc Viện Luật Hàng hải Quốc tế (IMLI) thuộc Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đặt tại Malta, mong muốn Viện IMLI tiếp tục hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho Việt Nam thông qua việc cấp học bổng và hợp tác tổ chức các khoá đào tạo chuyên môn cụ thể./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 20/7, tại Hà Nội, trước giờ khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 3, khóa XIV, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các đại biểu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với thương binh tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất ở ấp Hải Sơn, xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 19/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm, tặng quà thương binh ở Trung tâm điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất ở ấp Hải Sơn, xã Long Hải; đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lưỡng và Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Trinh ở phường Tam Long (Thành phố Hồ Chí Minh).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tại Công viên Tượng đài, Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Long Điền Đất Đỏ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), sáng 19/7/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ Long Điền Đất Đỏ; Công viên Tượng đài, Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu tại xã Đất Đỏ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các cử tri trên đảo Hòn Chuối (Cà Mau) phấn khởi khi cầm trên tay các lá phiếu bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Giữ vững trận địa niềm tin trong kỷ nguyên số

Nếu trước đây thách thức trên mặt trận tư tưởng chủ yếu đến từ những luận điệu xuyên tạc theo cách thức truyền thống thì nay AI và không gian số làm thay đổi hoàn toàn cách thức lan truyền thông tin.