Kiểm tra công tác bầu cử Quốc hội tại tỉnh Bình Dương

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội, làm Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát về công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 ở Bình Dương.
Kiểm tra công tác bầu cử Quốc hội tại tỉnh Bình Dương ảnh 1Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương - nơi tập trung đông nhất cử tri tạm trú quanh các khu công nghiệp. (Ảnh: Chí Tưởng/TTXVN)

Chiều 20/4, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia do Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Tiểu ban An ninh, trật tự và y tế làm Trưởng đoàn đã kiểm tra, giám sát về công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tại buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Dương, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ yêu cầu tỉnh Bình Dương tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức về ý nghĩa cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; nhấn mạnh, đây là sự kiện chính trị, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và địa phương, là dấu mốc quan trọng trong xây dựng, phát triển đất nước.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, từ nay đến ngày bầu cử còn nhiều nội dung quan trọng, mang tính quyết định đến thành công của cuộc bầu cử, thời gian được tính theo từng ngày, các đơn vị trong tỉnh cần chủ động triển khai, hoàn tất việc lập, niêm yết danh sách cử tri; công bố danh sách, phân bổ người ứng cử về các đơn vị bầu cử; chuẩn bị kỹ công tác tiếp xúc vận động bầu cử... Đây là các khâu quan trọng, do đó cần sát sao, chi tiết để hướng đến mục tiêu bầu đúng, đủ, sát với cơ cấu, bảo đảm đúng dự kiến số lượng của đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Đoàn Kiểm tra, giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia cũng đánh giá tỉnh Bình Dương là địa bàn trọng điểm, với đặc thù có nhiều khu công nghiệp, dân số đông, nhiều chuyên gia nước ngoài, địa bàn nằm ngay sát Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, tỉnh cần tập trung giữ vững tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử.

Để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, cấp ủy, lãnh đạo các cấp cần tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; xây dựng khối đại đoàn kết; kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử.

[Đoàn Ủy ban MTTQ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Bình Dương]

Ngành chức năng thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, xử lý nghiêm việc lợi dụng khiếu nại, khiếu kiện để gây rối, đình công, lãng công; lợi dụng mạng xã hội, Internet để chống phá bầu cử; có các phương án dự liệu xử lý các tình huống bất ngờ về an ninh, trật tự.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương cũng cần chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, thường xuyên theo dõi tình hình, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống đại dịch COVID-19; chủ động xây dựng các phương án, kịch bản nhằm kịp thời ứng phó, tham mưu cho chính quyền khi dịch bệnh có thể xảy ra ở một số khu vực trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

Báo cáo đoàn công tác, ông Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Dương cho biết đến nay, Bình Dương đã hoàn thành hiệp thương lần ba đối với những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương đã tiến hành bàn giao danh sách 13 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và hồ sơ 120 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 cho Ủy ban bầu cử tỉnh để công bố danh sách người ứng cử, niêm yết tại các điểm tổ chức bầu cử trong thời gian tới.

Sáng cùng ngày, Đoàn Kiểm tra, giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thị sát tại hai địa điểm tổ chức bỏ phiếu bầu cử tại phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An; kiểm tra, giám sát công tác phòng cháy chữa cháy, bảo đảm các tình huống cho công tác chuẩn bị bầu cử tại Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore 1; kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự, công tác bảo đảm y tế trong bầu cử trên địa bàn thành phố.

Thành phố Thuận An có dân số 618.984 người, trong đó thường trú 174.165 người, tạm trú 444.819 người. Đây là địa phương có số cử tri đông nhất tỉnh Bình Dương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục