Kiên Giang: Bắt 2 đối tượng vi phạm quy định về xuất nhập cảnh

Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam có thời hạn với 2 công dân Việt Nam có hành vi vi phạm quy định về xuất nhập cảnh.
Kiên Giang: Bắt 2 đối tượng vi phạm quy định về xuất nhập cảnh ảnh 1Hai đối tượng bị bắt tạm giam. (Ảnh: TTXVN phát)

Thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam có thời hạn đối với 2 công dân Việt Nam có hành vi vi phạm quy định về xuất nhập cảnh.

Vào lúc 17 giờ ngày 27/10, tại cột Mốc 313, khu phố Xà Xía, phường Mỹ Đức, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên tiếp nhận 67 công dân Việt Nam do có hành vi nhập cảnh và lưu trú bất hợp pháp tại Campuchia từ Đồn Công an cửa khẩu quốc tế Prek Chak (Campuchia); trong đó, có hai công dân tên Huỳnh Phú và Tô Hòa Tài.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên đã tiếp nhận và điều tra, làm rõ vụ việc.

Đối tượng Huỳnh Phú (sinh năm 1991) và Tô Hòa Tài (sinh năm 1993), cả hai cư ngụ tại phường 5, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 23/10, Phú và Tài xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia bằng đường mòn tại khu vực biên giới gần Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Long An để làm việc cho Công ty game online do người nước ngoài làm chủ tại Shihanuckville (Campuchia).

[Tây Ninh: Kịp thời ngăn chặn 3 thanh niên chuẩn bị xuất cảnh trái phép]

Do nhập cảnh và lưu trú bất hợp pháp, cả hai bị lực lượng chức năng Campuchia bắt giữ. Ngày 27/10 vừa qua, Phú và Tài được lực lượng chức năng Campuchia trao trả về Việt Nam qua đường cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên.

Trước đó, ngày 26/9 vừa qua, Phú và Tài bị Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định của pháp luật.”

Đến nay, thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 7 Luật xử lý vi phạm hành chính chưa hết, lại tiếp tục vi phạm.

Hành vi của Huỳnh Phú và Tô Hòa Tài đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh” quy định tại Điều 347, Bộ luật Hình sự. Đối tượng Tài từng có hai tiền án về tội “Cướp giật tài sản” một tiền sự về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định của pháp luật.”

Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên đang hoàn chỉnh hồ sơ chuyển vụ án cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục