Tây Ninh: Kịp thời ngăn chặn 3 thanh niên chuẩn bị xuất cảnh trái phép

Chiều 15/9, Công an xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đã kịp thời ngăn chặn 3 thanh niên vừa đến tạm trú trên địa bàn để tìm đường xuất cảnh trái phép sang Campuchia.
Tây Ninh: Kịp thời ngăn chặn 3 thanh niên chuẩn bị xuất cảnh trái phép ảnh 1Công an xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng làm việc với các thanh niên chuẩn bị xuất cảnh trái phép sang Campuchia để tìm việc nhẹ lương cao. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 15/9, Công an xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đã kịp thời ngăn chặn 3 thanh niên vừa đến tạm trú trên địa bàn để tìm đường xuất cảnh trái phép sang Campuchia tìm việc với mức lương cao theo lời quảng cáo của các đối tượng trên mạng xã hội.

Cụ thể, vào lúc 22 giờ ngày 14/9, Công an xã Phước Bình tiến hành kiểm tra hành chính một nhà nghỉ thuộc ấp Bình Quới, xã Phước Bình. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 3 thanh niên gồm: N.V.Th (sinh năm 1982, ngụ xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh); L.V.H (sinh năm 1994, ngụ xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An); N.H.A (sinh năm 2002, ngụ xã Giao Hương, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định), đang thuê phòng nghỉ để chuẩn bị xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

[Ngăn chặn bẫy “việc nhẹ, lương cao” ở Tây Nguyên: Nhận diện thủ đoạn]

Qua làm việc, cả 3 thanh niên cùng khai nhận, do cần tìm việc làm có thu nhập cao nên đã tự tìm hiểu trên các trang mạng xã hội và được mời chào qua Campuchia làm việc để có thu nhập từ 19 triệu đồng đến vài chục triệu đồng/tháng. Các đối tượng tuyển dụng tại Campuchia đã hướng dẫn 3 thanh niên cách thức đi đến tỉnh Tây Ninh và thuê chỗ nghỉ gần khu vực biên giới để thuận tiện cho việc xuất cảnh trái phép.

Thời gian qua, lực lượng chức năng của Tây Ninh đã phát hiện nhiều vụ xuất cảnh trái phép và giải cứu nhiều nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia. Bằng thủ đoạn tuyển nhân viên làm "việc nhẹ lương cao,” nhiều trường hợp đã bị lừa bán, bị bắt ép làm việc phi pháp, làm việc quá sức (16 tiếng/ngày)… Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục