Kiev cáo buộc 700 lính Nga xâm nhập miền Đông Ukraine

Quân đội Ukraine cáo buộc khoảng 700 lính Nga đã xâm nhập vào lãnh thổ nước này trong ngày 19/1 nhằm trợ giúp lực lượng nổi dậy.
Kiev cáo buộc 700 lính Nga xâm nhập miền Đông Ukraine ảnh 1Các tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng trong cuộc giao tranh ở Donetsk ngày 18/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, quân đội Ukraine cáo buộc khoảng 700 lính Nga đã xâm nhập vào lãnh thổ nước này trong ngày 19/1 nhằm trợ giúp lực lượng nổi dậy đang tìm cách giành quyền kiểm soát khu vực miền Đông Ukraine.

Người phát ngôn quân đội Ukraine Andriy Lysenko nêu rõ: “Sáng nay (19/1), 2 nhóm vũ trang từ Liên bang Nga đã vượt qua biên giới” vào vùng lãnh thổ do lực lượng nổi dậy chiếm giữ.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh chiến sự tiếp tục diễn ra ác liệt ở miền Đông Ukraine khi một quả đạn pháo bắn trúng một bệnh viện ở Donetsk khiến một bác sỹ và 5 bệnh nhân bị thương, trong khi cũng làm hư hại một trường đại học gần đó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục