Tổ chức Thống kê trung ương Ấn Độ (CSO) ngày 7/2 đưa ra báo cáo dự kiếntăng trưởng kinh tế của nước này trong tài khóa 2012-2013 (kết thúc ngày31/3/2013) chỉ đạt 5%, giảm mạnh so với 6,2% của tài khóa 2011-2012.
Đây cũng là mức tăng trưởng thấp nhất trong vòng 10 năm qua của nền kinhtế Ấn Độ do hoạt động yếu kém của lĩnh vực chế tạo, nông nghiệp và dịch vụ.
Số liệu do CSO đưa ra thấp hơn mức dự kiến 5,7-5,9% của chính phủ và mức 5,5%do Ngân hàng dự trữ Độ (RBI) đưa ra trước đó, đồng thời thấp hơn nhiều so vớimục tiêu tăng trưởng 7,6% mà Chính phủ Ấn Độ đặt ra trong ngân sách2012-2013.
CSO ước tính lĩnh vực nông nghiệp và các hoạt động liên quan đến nông nghiệptrong tài khóa 2012-2013 chỉ tăng trưởng 1,8%, so với 3,6% của tài khóa2011-2012, trong khi lĩnh vực chế tạo dự kiến đạt 1,9% so với 2,7% của tàikhóa trước.
Các con số dự kiến của CSO dựa trên thực tế là tốc độ tăng trưởng của nềnkinh tế Ấn Độ đã chậm lại trong nửa cuối tài khóa, mặc dù tăng trưởng GDP từtháng 4-9/2012 đạt 5,4%.
Theo ước tính của CSO, lĩnh vực dịch vụ bao gồm cả tài chính, bảo hiểm, bất độngsản và kinh doanh có thể chỉ tăng 8,6% trong tài khóa hiện nay so với 11,7% tàikhóa trước.
Trước đó, ngày 6/2, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cũng dự báo kinh tế Ấn Độ sẽchỉ tăng trưởng 5,4% trong tài khóa 2012-2013, nhưng sẽ cải thiện trong tàikhóa tới với mức tăng trưởng dự kiến là 6%.
Trong một thập niên qua, tăng trưởng kinh tế Ấn Độ ở mức thấp nhất làvào tài khóa 2002-2003, chỉ đạt 4%. Tuy nhiên, trong những năm sau đó,kinh tế Ấn Độ đã có những bước tăng trưởng mạnh mẽ, luôn đạt trên 6%,cao điểm là 9,6% trong tài khóa 2006-2007 và 8,4% trong các tài khóa2009-2010 và 2010-2011./.
(TTXVN)