Các chỉ số này không có nhiều khác biệt so với con số ước tính được ECLACđưa ra đầu năm, lần lượt là 6% và 4,2%.
Bà Bárcena đặc biệt đánh giá cao các chính sách của các chính phủ MỹLatinh nhằm giảm nhẹ tác động khủng hoảng tài chính, trong đó có nỗ lực khônglàm tăng tỷ lệ người nghèo.
Trong khi các khu vực khác trên thế giới đang chật vật phục hồi sau "cơnbão" tài chính toàn cầu vừa qua, Mỹ Latinh đã đạt được những kết quả kinh tế khảquan.
Năm 2010, các nước trong khu vực đạt kim ngạch trao đổi thương mại với Mỹcao kỷ lục (636,2 tỷ USD) và là một trong những khu vực dẫn đầu về thu hút vốnđầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với 19,1 tỷ USD./.