Kon Tum: Điều tra vụ mất trộm 800 cây sâm Ngọc Linh nhiều năm tuổi

Công an huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum, đang khẩn trương điều tra vụ mất trộm hơn 800 cây sâm Ngọc Linh từ 4 đến 10 năm tuổi của người dân tại 4 xã Đăk Na, Đăk Sao, Tê Xăng và Ngọc Lây.

Khu vực trồng sâm Ngọc Linh của người dân bị mất trộm. (Ảnh: TTXVN phát)
Khu vực trồng sâm Ngọc Linh của người dân bị mất trộm. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 28/2, Ủy ban Nhân dân huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum, cho biết đã chỉ đạo Công an huyện điều tra các đối tượng lợi dụng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 để trộm cắp hơn 800 cây sâm Ngọc Linh của người dân trên địa bàn.

Cụ thể, lợi dụng dịp giáp Tết Nguyên đán vừa qua, kẻ gian đã đột nhập vào vườn trồng sâm của người dân các xã: Đăk Na, Đăk Sao, Tê Xăng, Ngọc Lây ở huyện Tu Mơ Rông, để trộm cắp.

Sự việc đã được người dân trình báo. Sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban Nhân dân huyện Tu Mơ Rông đã thành lập đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra hiện trường, thống kê thiệt hại vụ mất trộm.

Lực lượng chức năng xác định có hơn 800 cây sâm Ngọc Linh từ 4 đến 10 năm tuổi của người dân bị mất.

Đoàn liên ngành đang kiểm đếm, tính toán giá trị thiệt hại của vụ mất trộm sâm. Công an huyện đang rà soát các đối tượng và phối hợp với các huyện giáp ranh để cùng khoanh vùng, đấu tranh, truy tìm thủ phạm.

Ủy ban Nhân dân huyện Tu Mơ Rông đã vận động người dân trực trên vườn 24/24 giờ; lắp đặt camera để ngăn chặn tình trạng trộm cắp tái diễn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cần Thơ gói trên 5.000 đòn bánh tét tặng tân binh

Cần Thơ gói trên 5.000 đòn bánh tét tặng tân binh

Cần Thơ tổ chức các hoạt động như múa lân, văn nghệ, trò chơi dân gian và gói trên 5.000 đòn bánh tét, bánh lá dừa, bánh ít tặng tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Nhân dân, phật tử dâng hương tại chùa Đồng trên đỉnh Yên Tử (Quảng Ninh). (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Triển khai cao điểm kiểm tra thị trường mùa lễ hội

Lực lượng quản lý thị trường cả nước triển khai cao điểm kiểm tra, kiểm soát không để xảy ra tình trạng tăng giá, ép giá đảm bảo ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong mùa lễ hội.