KWG Group được nhận “Giải thưởng Quan hệ nhà đầu tư tốt nhất” từ cuộc bình chọn có uy tín tại Hồng Kông

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 25 tháng 2 năm 2022 – KWG Group Holdings Limited (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã 1813) được trao “Giải thưởng Quan hệ nhà đầu tư tốt nhất” tại Cuộc bình chọn 100 công ty niêm yết […]

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 25 tháng 2 năm 2022 – KWG Group Holdings Limited (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã 1813) được trao “Giải thưởng Quan hệ nhà đầu tư tốt nhất” tại Cuộc bình chọn 100 công ty niêm yết hàng đầu tại Hồng Kông lần thứ 9. Động thái này một lần nữa tái khẳng định vị thế xuất sắc và uy tín cao của KWG Group trong quan hệ nhà đầu tư.

Kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán vào năm 2007 đến nay, KWG Group đã duy trì liên lạc chặt chẽ với các bên liên quan khác nhau để cập nhật kịp thời tình hình kinh doanh, hoạch định chiến lược và cơ cấu tổ chức của mình nhằm nâng cao tính minh bạch. Trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19, Tập đoàn đã tích cực giao tiếp với thị trường vốn thông qua nhiều phương tiện khác nhau như triển lãm trực tuyến và ngoại tuyến… Tập đoàn đã tham gia hơn 350 buổi giao lưu, gặp gỡ… với nhà đầu tư trong năm 2021, cho phép các bên liên quan nắm bắt được những phát triển mới nhất của Tập đoàn và tăng mức độ bao phủ của các nhà phân tích.

Ngoài ra, vào tháng 5 năm 2021, KWG Group đã chính thức khởi động “Khung tài chính xanh” và nhận được tài trợ từ nước ngoài thành công, đây là bước đầu tiên hướng tới việc triển khai tài chính xanh. Những nỗ lực của Tập đoàn tiếp tục được thị trường vốn hoan nghênh, công nhận một cách rộng rãi.

Đại diiện Bộ phận Quan hệ nhà đầu tư của KWG Group cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự được nhận Giải thưởng Quan hệ nhà đầu tư tốt nhất’ từ Cuộc bình chọn 100 Công ty niêm yết hàng đầu của Hồng Kông. Giải thưởng là bằng chứng mạnh mẽ về sự công nhận và cổ vũ những nỗ lực của chúng tôi trong lĩnh vực quan hệ nhà đầu tư. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục cam kết cải thiện quản trị công ty và quản lý quan hệ nhà đầu tư của Tập đoàn cũng như tăng cường quản trị công ty và tính minh bạch, nhằm nâng cao khả năng của Tập đoàn để đạt được sự phát triển chất lượng cao và tạo ra giá trị lớn hơn cho các cổ đông”.

“Cuộc bình chọn 100 công ty niêm yết hàng đầu ở Hồng Kông” lần thứ 9 do Trung tâm Nghiên cứu 100 công ty niêm yết hàng đầu Hồng Kông tổ chức với sự đồng phối hợp của Finet, Hiệp hội Quan hệ nhà đầu tư Hồng Kông và Farseer Technology. Kể từ khi ra mắt lần đầu tiên vào năm 2012 đén nay, sự kiện này đã trở thành một trong những sự kiện thường niên dành cho lĩnh vực kinh tế – tài chính tại Hồng Kông. Việc lựa chọn đã được đánh giá và phê duyệt bởi một hội đồng giám khảo chuyên môn gồm các chuyên gia tài chính, kế toán và pháp lý đến từ Trung Quốc đại lục và Hồng Kông. Tính chính xác và khách quan của kết quả đã được các tổ chức chuyên nghiệp và nhà đầu tư công nhận và tin tưởng. “Giải thưởng Quan hệ Nhà đầu tư Tốt nhất” ghi nhận những nỗ lực trong quan hệ nhà đầu tư của KWG Group và nêu gương về các phương thức thực hành quan hệ nhà đầu tư tốt nhằm nâng cao chất lượng quan hệ nhà đầu tư trên thị trường vốn.

Media OutReach hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Thông tin về KWG Group Holdings Limited

Được thành lập vào năm 1995, KWG Group (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã 1813) đã và đang tập trung vào việc phát triển các dự án bất động sản từ trung cấp đến cao cấp, với giá trị cốt lõi là “xây nhà bằng trái tim, kiến ​​tạo tương lai bằng khát vọng”. Sau 27 năm trưởng thành và phát triển, Tập đoàn đã thiết lập một chế độ phát triển bất động sản đa dạng và danh mục đầu tư cân bằng bao gồm bất động sản nhà ở trung cấp đến cao cấp, căn hộ dịch vụ, biệt thự, cao ốc văn phòng, khách sạn và trung tâm mua sắm.

Trong những năm gần đây, KWG Group đã tích cực mở rộng phạm vi hoạt động tại Trung Quốc đại lục, Hồng Kông với bố cục phát triển toàn diện. Trong Khu vực Vịnh lớn (gồm Hồng Kông, Macau và 9 thành phố lớn ở tỉnh Quảng Đông), trọng tâm phát triển của Tập đoàn bao gồm Quảng Châu, Thâm Quyến, Phật Sơn và Hồng Kông; tại Khu vực đồng bằng sông Dương Tử, Tập đoàn tập trung vào Thượng Hải, Hàng Châu, Tô Châu và Hợp Phì, trong khi ở khu vực Vành đai Bột Hải, tập trung ở Bắc Kinh và Thiên Tân, bổ sung cho sự phát triển ở Thành Đô, Trùng Khánh, Nam Ninh và các địa phương khác.

#KWGGroup

Tin cùng chuyên mục