Ký Biên bản ghi nhớ giữa hai Hiệp hội nhà Thầu Việt Nam-Hàn Quốc

Chủ tịch Hiệp hội các nhà Thầu Quốc tế Hàn Quốc, cho biết trong lĩnh vực xây dựng, hai hiệp hội có nhiều đóng góp trong xây dựng mối quan hệ hai nước.
Ký Biên bản ghi nhớ giữa hai Hiệp hội nhà Thầu Việt Nam-Hàn Quốc ảnh 1Lễ ký kết giữa Hiệp hội các nhà Thầu Quốc tế Hàn Quốc và Hiệp hội các nhà Thầu Xây dựng Việt Nam. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 22/6, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, Hiệp hội các nhà Thầu Quốc tế Hàn Quốc (ICAK) và Hiệp hội các nhà Thầu Xây dựng Việt Nam (VACC) đã ký Biên bản ghi nhớ giữa hai hiệp hội.

Tại lễ ký kết, ông Park Sun-ho, Chủ tịch Hiệp hội các nhà Thầu Quốc tế  Hàn Quốc, cho biết trong lĩnh vực xây dựng, hai hiệp hội có nhiều đóng góp trong xây dựng mối quan hệ hai nước.

Biên bản ghi nhớ là sự khởi đầu cho những thành quả mối quan hệ mà hai hiệp hội đã xây dựng trong thời gian vừa qua.

Từ đây, các doanh nghiệp hai bên sẽ tìm ra những phương án mới để phát triển hơn nữa mối quan hệ trong lĩnh vực xây dựng.

[Doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác, kết nối công nghệ]

Ông Park Sunho hy vọng với kinh nghiệm về phát triển cơ sở hạ tầng, các công trình ngầm của Hàn Quốc, Việt Nam và Hàn Quốc có thể cùng nhau triển khai các dự án.

Sau khi ký kết, hai bên sẽ trao đổi để đưa ra những kế hoạch liên quan tới các dự án cụ thể có thể triển khai thời gian tới.

ICAK cũng mong nhận được những gợi ý từ VACC cũng như doanh nghiệp xây dựng Việt Nam.

Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội các nhà Thầu Xây dựng Việt Nam, cho biết trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng, một loạt các công ty hàng đầu của Hàn Quốc đã có mặt từ nhiều năm nay ở Việt Nam như Samsung, Huyndai, Dong A...

Với bề dày kinh nghiệm, các doanh nghiệp Hàn Quốc ngày càng khẳng định được vị trí của mình ở thị trường Việt Nam.

"Đây chắc chắn là một dấu mốc đặc biệt trong quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp xây dựng hai nước, từ đó sẽ mở ra khả năng hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong các lĩnh vực: công nghệ thi công, liên kết đấu thầu, cung ứng vật tư, hợp tác thi công và đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ kỹ thuật...," ông Nguyễn Quốc Hiệp cho hay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.