Kỳ họp thứ 32 Ủy ban Liên Chính phủ Việt-Lào

Tại kỳ họp thứ 32 Ủy ban Liên Chính phủ, Việt Nam và Lào đã ký Hiệp định về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật năm 2010.
Kỳ họp lần thứ 32 Ủy ban Liên chính phủ về hợptác kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật Việt Nam-Lào đã diễn ra tại tỉnh LuangPrabang (Bắc Lào) từ ngày 6-11/1.

Tại kỳ họp, hai bên thống nhất đánh giá tình hình hợp tác giai đoạn2006-2009 có những chuyển biến tích cực, cơ bản đã đạt được mục tiêu chiến lượcmà hai chính phủ thỏa thuận. Hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực là lĩnhvực được ưu tiên và mở rộng với nhiều hình thức. Số học sinh nhận mới hàng nămduy trì ở mức cao, bình quân 653 người/năm.

Niên khóa 2008-2009, Việt Nam nhận mới 690 cán bộ, học sinh Lào. Số cánbộ, học sinh Việt Nam tại Lào hiện hơn 430 người, trong đó số đi theo diện hợptác giữa hai Chính phủ là 133 người.

Hợp tác phát triển toàn diện và ổn định vùng biên giới luôn được hai bênquan tâm, nhằm xây dựng một đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển lâudài.

Việc tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới hai nước và chương trìnhhợp tác xây dựng các cụm bản phát triển đang được triển khai theo thỏa thuận. Hệthống cửa khẩu giữa hai nước được mở và nâng cấp, đáp ứng nhu cầu qua lại củangười dân và phát triển đầu tư, trao đổi thương mại giữa hai nước.

Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước tăng dần và ổn định qua từng năm,khoảng 30-40%. Hợp tác đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào đạt kết quảkhả quan với nhiều dự án có quy mô và vốn đầu tư lớn, tác động tích cực đến sựphát triển kinh tế của mỗi nước. Đến tháng 9/2009, đã có 207 dự án đầu tư củacác doanh nghiệp Việt Nam được Chính phủ Lào cấp phép với vốn đầu tư 2,113 tỷUSD.

Hai bên khẳng định quyết tâm phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống,đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện trong thời kỳ mới; tiếp tục thực hiện 6chương trình, mục tiêu đã được thỏa thuận tại Hiệp định hợp tác giữa hai Chínhphủ giai đoạn 2006-2010.

Hai bên nhất trí triển khai các bước tiếp theo để thực hiện việc kiểm trahàng hóa và phương tiện vận tải theo hình thức “kiểm tra một cửa và một điểmdừng” tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo-Densavan phù hợp với quy định của Hiệp địnhGMS.

Thay mặt Chính phủ hai nước, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Việt NamNguyễn Sinh Hùng và Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Lào Somsavat Lengsavadđã ký Hiệp định về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa hai nước năm2010.

Theo đó, Việt Nam và Lào tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực: vốnhợp tác phát triển; thúc đẩy các dự án hợp tác đầu tư; đào tạo nâng cao chấtlượng phát triển nguồn nhân lực; phát triển toàn diện và ổn định vùng biên giớihai nước; hợp tác trên lĩnh vực nông lâm nghiệp, thủy sản, tài nguyên môitrường; hợp tác về văn hóa, du lịch, thông tin, truyền thông, y tế, xã hội.

Hai bên sẽ thực hiện có hiệu quả các nội dung cụ thể của Đề án phát triểnthương mại giữa hai nước giai đoạn 2008-2015, đạt mục tiêu kim ngạch hai chiều 1tỷ USD vào năm 2010 và 2 tỷ USD vào năm 2015.

Lào khuyến khích và ưu tiên các doanh nghiệp Việt Nam sang hợp tác đầu tưsản xuất, chế biến các loại hàng hóa để xuất khẩu, xây dựng cơ sở hạ tầng khuthương mại Densavan ở tỉnh Savanakhet và khu vực cửa khẩu biên giới khác; xâydựng các Trung tâm thương mại Việt Nam tại Lào và Trung tâm thương mại Lào tạiViệt Nam; phát triển các Khu đô thị Việt Nam tại thủ đô Vientiane, LuangPrabang, Savanakhet.

Hai bên cũng thỏa thuận sẽ tiến hành kỳ họp lần thứ 33 vào đầu năm 2011tại Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục