Lâm Đồng: Trồng 125 cây hoa anh đào Nhật Bản tại Đà Lạt

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sàn giao dịch hoa Himeji đã chuyển tới Đà Lạt 125 cây anh đào Nhật Bản, nhằm hưởng ứng các hoạt động chào mừng Đà Lạt 125 năm hình thành và phát triển.
Lâm Đồng: Trồng 125 cây hoa anh đào Nhật Bản tại Đà Lạt ảnh 1(Ảnh minh họa. Minh Sơn/Vietnam+)

Ngày 21/11, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã tổ chức Lễ trồng cây anh đào Nhật Bản, do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sàn giao dịch hoa Himeji của Nhật Bản trao tặng.

Trong lần trao tặng này, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sàn giao dịch hoa Himeji đã chuyển tới Đà Lạt 125 cây anh đào Nhật Bản, nhằm hưởng ứng các hoạt động chào mừng Đà Lạt 125 năm hình thành và phát triển.

[Ngất ngây với sắc hoa anh đào ở đất nước Mặt trời mọc]

Trong số những cây hoa anh đào được trao tặng đợt này, thành phố Đà Lạt tổ chức trồng 100 cây trên đồi Quốc tế trong Vườn hoa thành phố Đà Lạt, 25 cây còn lại được trồng tại vườn hoa Mười Lời - vườn hoa của một nghệ nhân nổi tiếng chăm sóc hoa, cây cảnh của thành phố.

Ông Tôn Thiện San, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, cho biết Chính quyền thành phố đã và đang phối hợp với tổ chức JICA và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sàn giao dịch hoa Himeji phối hợp triển khai thực hiện Dự án phát triển vùng sản xuất hoa chất lượng cao, thông qua việc hiện đại hoá vườn ươm và sản xuất tại xã Xuân Thọ (thành phố Đà Lạt).

Lễ trồng cây Anh đào Nhật Bản là một trong những hoạt động thiết thực, có ý nghĩa trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 125 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản…

Tại buổi lễ, các đại biểu đã tham gia trồng cây hoa anh đào; khai trương tấm bia đá, kỷ niệm cho sự kiện trồng hoa anh đào tại Vườn hoa thành phố Đà Lạt - một trong những địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng của Đà Lạt, Lâm Đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục