Làm rõ nguyên nhân 2 trẻ bị sốc sau tiêm chủng

Sở Y tế Bến Tre đã chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, làm rõ nguyên nhân khiến hai bé bị sốc thuốc sau khi tiêm chủng.
Sáng 29/1, ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Y tế Bến Tre cho biết, Sở đã chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, làm rõ nguyên nhân khiến hai bé bị sốc thuốc sau khi tiêm chủng.

Trước đó, ngày 25/1, bé Phan Ngọc Bảo Thơ, 3 tháng tuổi, được tiêm chủng tại Trạm y tế phường Phú Khương và bé Hồ Nguyễn Bảo Nguyên, 2 tháng 10 ngày tuổi, tiêm chủng tại Trạm y tế phường 1, thuộc thành phố Bến Tre, phải nhập viện cấp cứu sau khi tiêm cùng lúc hai loại vắcxin: viêm gan; bạch hầu, uốn ván, ho gà và uống vắcxin ngừa bại liệt.

Hai bé vào cấp cứu tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) trong tình trạng tay chân tím tái, mạch và huyết áp không đo được.

Được các y, bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu cứu chữa, hiện sức khỏe bé Bảo Thơ đã qua cơn nguy kịch, có thể bú mẹ nhưng vẫn còn thở ôxy.

Riêng bé Bảo Nguyên đã được Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu chuyển lên cấp cứu ở Bệnh viện Nhi Đồng I, Thành phố Hồ Chí Minh./.

Văn Trí (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục