Lãnh đạo Ấn Độ đánh giá cao nỗ lực giải cứu 41 thợ mỏ

Các nhà lãnh đạo Ấn Độ đồng loạt bày tỏ sự vui mừng trước thông tin giải cứu thành công, trong đó Thủ tướng Modi đánh giá rằng đây là “tấm gương tuyệt vời về lòng nhân đạo, tinh thần đồng đội."

Xe cứu thương chở các công nhân vừa được giải cứu sau 17 ngày mắc kẹt trong đường hầm bị sập ở Uttarkashi, bang Uttarakhand, Ấn Độ ngày 28/11/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Xe cứu thương chở các công nhân vừa được giải cứu sau 17 ngày mắc kẹt trong đường hầm bị sập ở Uttarkashi, bang Uttarakhand, Ấn Độ ngày 28/11/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngay sau khi giải cứu thành công toàn bộ 41 thợ mỏ khỏi đường hầm Silhyara ở bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ, Thủ tướng nước này Narendra Modi đánh giá rằng đây là “tấm gương tuyệt vời về lòng nhân đạo, tinh thần đồng đội."

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, toàn bộ thợ mỏ đã được giải cứu thành công sau 17 ngày phối hợp làm việc không mệt mỏi của các lực lượng, ban ngành địa phương và chính phủ.

Tất cả các công nhân đã được kéo ra khỏi đường hầm trong khoảng một giờ. Hiện các công nhân cần phải có thời gian để thích nghi lại với điều kiện trên mặt đất, nơi có nhiệt độ khoảng 14 độ C.

Thủ hiến bang Uttarakhand Pushkar Singh Dhami, người có mặt tại địa điểm cứu hộ trong suốt những ngày qua, đã gặp các công nhân được giải cứu và hỏi thăm sức khỏe của họ. Ngay sau khi được giải cứu, các công nhân đã được chuyển đến một bệnh viện gần đó để điều trị y tế.

Theo ông Harpal Singh, người đứng đầu dự án đường hầm Zoji-la, chiến dịch giải cứu chính thức có đột phá vào lúc 19h05 ngày 28/11. Những người mở đường sống cho các thợ mỏ đã thực hiện một công việc phi thường khi đào được 10m trong chưa đầy 24 giờ.

Các nhà lãnh đạo hàng đầu của Ấn Độ đã đồng loạt bày tỏ sự vui mừng trước thông tin giải cứu thành công nói trên.

Thủ tướng Modi đã đánh giá cao nỗ lực của đội cứu hộ trong việc đưa các công nhân ra ngoài thành công và an toàn.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Thủ tướng Modi nhấn mạnh: “Thành công của chiến dịch giải cứu những người anh em của chúng ta ở Uttarkashi khiến mọi người xúc động. Tôi muốn nói với những người bạn bị mắc kẹt trong đường hầm rằng lòng dũng cảm và sự kiên nhẫn của các bạn đang truyền cảm hứng cho mọi người. Tôi chúc các bạn mọi điều tốt lành và sức khỏe tốt.”

Cũng trên mạng X, Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu cho biết bà “cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng khi biết rằng tất cả công nhân bị mắc kẹt trong đường hầm ở Uttarakhand đã được giải cứu. Hành trình vất vả của họ trong 17 ngày, khi nỗ lực giải cứu gặp trở ngại, là minh chứng cho khả năng chịu đựng của con người.”

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah bày tỏ trên mạng X: “Toàn quốc ca ngợi sự dũng cảm của họ khi phải đối mặt với tình huống đầy thử thách trong đường hầm quá lâu.”

Bộ trưởng Vận tải Đường bộ và Đường cao tốc Nitin Gadkari cho hay “tôi hoàn toàn nhẹ nhõm và vui mừng khi 41 công nhân bị mắc kẹt trong vụ sập đường hầm Silkyara đã được giải cứu thành công.”

Ông nói thêm: “Đây là nỗ lực phối hợp nhịp nhàng của nhiều cơ quan, đánh dấu một trong những hoạt động cứu hộ quan trọng nhất trong những năm gần đây. Nhiều ban ngành và cơ quan đã bổ sung cho nhau mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức.”

Toàn bộ 41 công nhân mắc kẹt kể từ ngày 12/11 vừa qua khi lở đất khiến một đoạn đường hầm dài 4,5km mà họ đang xây dựng bị sập tại vị trí cách cửa hầm 200 mét.

Các nỗ lực giải cứu diễn biến chậm, phức tạp khi đất đá tiếp tục sập xuống, các máy khoan hạng nặng quan trọng liên tục bị trục trặc hoặc hỏng.

Ngày 21/11, lực lượng cứu hộ đã lần đầu tiên nhìn thấy những người công nhân mắc kẹt phía dưới nhờ hình ảnh ghi lại bởi máy quay nội soi mà lực lượng này thả xuống dọc theo đường ống hẹp chuyên dùng để chuyển khí ôxy, thực phẩm, nước uống cho những người ở dưới.

Toàn bộ 41 công nhân vẫn sống sót trong đoạn đường hầm dài khoảng 2km, cao khoảng 8,5m.

Đường hầm dài 4,5km nối Silkyara và Dandalgaon đang được xây dựng để kết nối các ngôi đền Hindu linh thiêng, dọc tuyến đường 890km, trong đó có hai ngôi đền Uttarkashi và Yamunotri.

Nhà chức trách chưa nêu nguyên nhân dẫn tới vụ sập đường hầm, song khu vực này thường hứng chịu lở đất, động đất và lũ lụt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Châu Âu tiếp tục chìm trong nắng nóng

Châu Âu tiếp tục chìm trong nắng nóng

Ngày 9/7, Cơ quan Khí tượng Vương quốc Anh (Met Office) cho biết nước này ghi nhận ngày thứ 8 trong năm nay có nhiệt độ vượt 34 độ C, nhiều hơn 1 ngày so với kỷ lục trước đó.

Cháo canh thường được ăn cùng ram - loại chả cuốn nhỏ được chiên vàng giòn. (Nguồn: Vietnam+)

Cháo canh Quảng Bình - món ăn dân dã gây thương nhớ

Dù trải qua nhiều thay đổi của thời gian, cháo canh vẫn được xem là một trong những món ăn tiêu biểu của dải đất miền Trung và xuất hiện trong hầu hết các cẩm nang giới thiệu ẩm thực địa phương.

Người hâm mộ Pháp đồng thanh hô vang khẩu hiệu cổ vũ đội tuyển trong trận tứ kết World Cup 2026 với Maroc. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

World Cup 2026: "Biển cảm xúc" ôm trọn sông Seine

Khi Mbappe ghi bàn, hàng trăm cổ động viên đồng loạt bật dậy, ôm chầm lấy nhau và hát vang "Allez les Bleus!" (Tiến lên, đội áo lam), biến không gian ven sông Seine thành một biển cảm xúc.

Dọc theo những con phố uốn lượn rợp bóng cây là sự hiện diện của những ngôi nhà mang đậm phong cách kiến trúc cổ kính. Đan xen giữa không gian hoài niệm ấy là những nét chấm phá của những căn biệt thự hiện đại, sang trọng. (Ảnh: Đặng Huyền/TTXVN)

Nam Phi: "Pháo đài xanh" Waterkloof giữa lòng Pretoria

Waterkloof được mệnh danh là một trong những khu dân cư giàu có và đáng sống nhưng điều làm nên sức hút là sự kết hợp hoàn hảo giữa mô hình an ninh cộng đồng và cảnh quan kiến trúc tuyệt đẹp.