Lãnh đạo Nga và Trung Quốc sắp có cuộc hội đàm trực tuyến

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết hai nhà lãnh đạo Vladimia Putin và Tập Cận Bình "sẽ trao đổi về mối quan hệ song phương Nga-Trung."
Lãnh đạo Nga và Trung Quốc sắp có cuộc hội đàm trực tuyến ảnh 1Ông Putin sẽ có cuộc hội đàm trực tuyến với ông Tập Cận Bình vào ngày 30/12. (Nguồn: kremlin.ru)

Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimia Putin sẽ có cuộc hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 30/12 nhằm trao đổi về mối quan hệ song phương, cũng như các vấn đề khu vực cấp bách.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết "Trước hết, hai nhà lãnh đạo sẽ trao đổi về mối quan hệ song phương Nga-Trung."

Ông Peskov cũng lưu ý thêm rằng kim ngạch thương mại giữa hai nước đang "tăng trưởng một cách nhanh chóng."

[Lãnh đạo Nga, Trung Quốc lên kế hoạch thảo luận trong tuần này]

Ông Peskov nhấn mạnh: “Dĩ nhiên, việc trao đổi quan điểm về các vấn đề cấp bách trong khu vực, những vấn đề gần gũi với cả Nga và Trung Quốc sẽ vô cùng quan trọng. Các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận các vấn đề này trên tinh thần đối tác chiến lược thực sự.”

Hôm 21/12, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga Dmitry Medvedev đã có chuyến thăm tới Bắc Kinh và hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Hai bên đã thảo luận về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện “không giới hạn” của hai nước, cũng như tình hình cuộc xung đột Nga-Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tên lửa hành trình Tomahawk được phóng từ tàu khu trục USS Barry của Mỹ trên Địa Trung Hải. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mỹ đồng ý bán tên lửa hành trình Tomahawk cho Đức

Việc triển khai Tomahawk sẽ giúp thu hẹp khoảng trống chiến lược quan trọng trong năng lực phòng thủ của Đức, trong khi Berlin vẫn tiếp tục phát triển các hệ thống tên lửa tầm xa của riêng châu Âu.

Quang cảnh thủ phủ Nuuk của Greenland. (Ảnh: THX/TTXVN)

EU ủng hộ Đan Mạch trong vấn đề Greenland

Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu cho biết Greenland là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch và quyết định về tương lai của vùng lãnh thổ này thuộc về người dân Greenland và Đan Mạch.