Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh gặp gỡ cơ quan đại diện nước ngoài

Thành phố Hồ Chí Minh cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư làm ăn, kinh doanh và xây dựng môi trường sống thân thiện, tiện nghi cho cộng đồng quốc tế.
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh gặp gỡ cơ quan đại diện nước ngoài ảnh 1Lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện lãnh sự đoàn và các tổ chức quốc tế. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Nhân dịp đón Xuân Quý Mão 2023, tối 16/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức gặp gỡ Tổng lãnh sự, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế, văn phòng kinh tế-văn hóa, hiệp hội doanh nghiệp các quốc gia, vùng lãnh thổ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cùng dự buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trân trọng và đánh giá cao các cơ quan đại diện nước ngoài tại Thành phố đã thấu hiểu, thông cảm, đồng hành, hỗ trợ và chia sẻ với thành phố trong nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch. Những đóng góp thiết thực của các cơ quan đại diện nước ngoài tại thành phố đã tạo cơ hội để thành phố thu hút và tận dụng nguồn lực quốc tế vào phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội sau đại dịch COVID-19, góp phần triển khai các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025 và đạt những thành tựu quan trọng trong năm 2022.

Chia sẻ định hướng phát triển của thành phố theo Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị, ông Phan Văn Mãi cho biết thành phố đã xác định chủ đề năm 2023 là: “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội;" với các mục tiêu cụ thể như tốc độ tăng trưởng GRDP từ 7,5-8%, khu vực dịch vụ chiếm trên 60% GRDP…

Để triển khai thành công các mục tiêu trên, ngoài nguồn lực nội tại, thành phố rất cần và mong muốn các cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế, văn phòng kinh tế-văn hóa, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tiếp tục đồng hành cùng thành phố, đặc biệt là trong nỗ lực xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố thông minh, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học-công nghệ và văn hóa của khu vực; tiếp tục phát huy vai trò cầu nối tích cực, quảng bá hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh đến bạn bè quốc tế; kết nối và đưa những đối tác tin cậy, có tiềm năng và thiện chí đến thành phố.

[Thành phố Hồ Chí Minh tạo đòn bẩy vững chắc cho tăng trưởng kinh tế]

Ông Phan Văn Mãi khẳng định Thành phố Hồ Chí Minh cam kết tiếp tục bảo đảm ổn định chính trị-xã hội, cải cách hành chính, triển khai các cam kết quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư làm ăn, kinh doanh và xây dựng môi trường sống thân thiện, tiện nghi cho cộng đồng quốc tế; tiếp tục phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ với các cơ quan đại diện trong việc tổ chức các hoạt động trao đổi văn hóa, y tế, giáo dục, góp phần hiểu biết lẫn nhau, tạo mối quan hệ bền chặt hơn để cùng hướng tới sự phát triển cùng có lợi.

“Chúng tôi tin rằng, với quyết tâm của thành phố và sự hợp tác nhiệt tình của quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, là điểm đến thân thiện của bạn bè quốc tế, là địa phương có nhiều điều kiện, tiềm năng để doanh nghiệp, các nhà đầu tư và cộng đồng người nước ngoài sinh sống, làm việc ổn định và lâu dài” - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh gặp gỡ cơ quan đại diện nước ngoài ảnh 2Ông Nguyễn Văn Nên (phải), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh gặp gỡ đại diện lãnh sự đoàn. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, ông Roy Kho Ngee Seng, Tổng Lãnh sự Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu kinh tế quan trọng mà Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong năm 2022, cũng như các hoạt động đối ngoại sôi động tại thành phố trong năm 2022; khẳng định vai trò quan trọng của thành phố trong hoạt động đối ngoại; cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những nền kinh tế sôi động và hấp dẫn nhất trong khu vực, có tiềm năng trở thành một trung tâm tài chính tầm cỡ quốc tế và khu vực và luôn là điểm đến đầu tiên khi các công ty nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam.

Cảm ơn Thành phố Hồ Chí Minh vì đã có những đóng góp, hỗ trợ cho mối quan hệ và hợp tác về kinh tế của Lãnh sự đoàn tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Roy Kho Ngee Seng khẳng định, Lãnh sự đoàn mong muốn tiếp tục được phối hợp chặt chẽ với chính quyền thành phố để biến những mục tiêu phát triển kinh tế trở thành hiện thực; mong muốn được chủ động hợp tác với thành phố trong những lĩnh vực như trao đổi văn hóa nghệ thuật, hợp tác giáo dục, quản trị công, y tế, kinh tế xanh, và kinh tế số…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục