Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM tiếp Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Peru

Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải cho biết tuy Việt Nam và Peru xa nhau về khoảng cách, nhưng vẫn có nhiều tiềm năng để hợp tác cùng phát triển như du lịch, bảo tồn văn hóa...

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp đồng chí Hidebrando Cuhuanca Segovia, Bí thư Trung ương Đảng phụ trách đối ngoại của Đảng Cộng sản Peru. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp đồng chí Hidebrando Cuhuanca Segovia, Bí thư Trung ương Đảng phụ trách đối ngoại của Đảng Cộng sản Peru. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chiều 17/11, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải tiếp Bí thư Trung ương Đảng phụ trách đối ngoại của Đảng Cộng sản Peru Hidebrando Cuhuanca Segovia, đang thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng sự đoàn kết và ủng hộ tích cực của Đảng Cộng sản Peru, nhân dân Peru dành cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của Việt Nam trước đây cũng như sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam ngày nay; bày tỏ mong muốn góp phần vào việc thúc đẩy hoạt động hợp tác hiệu quả giữa hai đảng Cộng sản, giữa hai nước và giữa các địa phương của Peru với Thành phố Hồ Chí Minh.

Chia sẻ tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố, ông Nguyễn Hồ Hải cho biết, đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đang nỗ lực hết sức mình trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố xứng đáng là một địa phương được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tuy Việt Nam và Peru xa nhau về khoảng cách, nhưng vẫn có nhiều tiềm năng để hợp tác cùng phát triển như du lịch, bảo tồn văn hóa...

Ông Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố mong muốn phối hợp cùng Đảng Cộng sản Peru, nhân dân Peru tiếp tục gìn giữ tình cảm gắn bó, đoàn kết giữa hai đảng và nhân dân hai nước, nhất là trong việc giáo dục thế hệ trẻ về tình cảm, truyền thống đoàn kết giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Peru.

Cảm ơn lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dành thời gian tiếp, ông Hidebrando Cuhuanca Segovia bày tỏ niềm vinh dự được đến thăm thành phố mang tên vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam; khẳng định Đảng Cộng sản Peru có mối quan hệ truyền thống với Đảng Cộng sản Việt Nam và luôn khâm phục, ngưỡng mộ Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như giai đoạn xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

ttxvn_Viet-Nam_Peru_17_2.jpg
Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chia sẻ ấn tượng sau khi đến thăm Khu Di tích lịch sử địa đạo Củ Chi của Thành phố, ông Hidebrando Cuhuanca Segovia nhấn mạnh, Việt Nam là một biểu tượng của tinh thần dũng cảm, chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong đấu tranh giành độc lập dân tộc và hiện đang phát triển mạnh mẽ trên con đường cách mạng xây dựng Chủ nghĩa xã hội đã lựa chọn.

Ông Hidebrando Cuhuanca Segovia nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Peru luôn kiên định lập trường gìn giữ mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam cũng như với đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Peru và Việt Nam; đồng thời bày tỏ mong muốn được đón tiếp đoàn đại biểu lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh sang thăm và làm việc tại Peru vào năm 2024- năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Peru-Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục