Lào trao huân chương độc lập cho Kiểm toán Nhà nước Việt Nam

Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào đã trao huân chương cho các cá nhân, tâp thể Kiểm toán Nhà nước Việt Nam vì nhữngn đóng góp với sự phát triển của ngành kiểm toán nước bạn.
Lào trao huân chương độc lập cho Kiểm toán Nhà nước Việt Nam ảnh 1Bà Viengthong Siphandone, Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào trao huân chương cho các tập thể, cá nhân Kiểm toán Nhà nước Việt Nam. (Ảnh: Kiểm toán Nhà nước)

Bà Viengthong Siphandone, Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào đã trao huân chương độc lập và huân chương hữu nghị cho các cá nhân, tâp thể Kiểm toán Nhà nước Việt Nam vì nhữngn đóng góp với sự phát triển của ngành kiểm toán Lào.

[Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác]

Phát biểu tại lễ kỷ niệm quan hệ hợp tác giữa kiểm toán hai nước ngày 19/10 tại Hà Nội, Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào Viengthong Siphandone đã bày tỏ cảm ơn Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua đã có những giúp đỡ to lớn về mặt chuyên môn và kỹ thuật cho phía Lào.

Bà nhấn mạnh sự giúp đỡ của Việt Nam trong quá trình xây dựng hệ thống văn bản pháp lý, xây dựng Luật Kiểm toán Nhà nước và đào tạo nguồn lực. Lãnh đạo ngành kiểm toán Lào tin tưởng, cơ quan kiểm toán hai nước sẽ tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác lên một tầm cao mới.

Nhân dịp này, bà Viengthong Siphandone đã trao huân chương độc lập cho tập thể Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, cá nhân Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Hồ Đức Phớc, Nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước Đinh Tiến Dũng và nhiều cá nhân, tập thể trong ngành.

Về phần mình, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trân trọng cảm ơn các thế hệ lãnh đạo của hai cơ quan đã sẻ chia, ủng hộ để đóng góp cho sự nghiệp phát triển kiểm toán công của hai nước.

Ông cũng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt với Kiểm toán Nhà nước Lào, sẽ luôn tương trợ, giúp đỡ phía Lào trong các hoạt động chuyên môn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục