Lắp hệ thống an ninh tân tiến cho sân bay Changi

An ninh tại sân bay Changi của Singapore sẽ sớm được tăng cường khi một dải cáp cảm biến chuyển động được lắp đặt dọc theo vành đai.
An ninh tại sân bay Changi của Singapore sẽ sớm được tăng cường khi một dải cáp cảm biến chuyển động được lắp đặt dọc theo hơn 20km vành đai sân bay vào năm tới.

Được gọi là Hệ thống phát hiện xâm nhập vành đai (PIDS), hệ thống mới này sử dụng công nghệ cảm biến sợi quang học khiến hàng rào nhạy cảm với áp lực, giúp phát hiện nhanh hơn mọi cuộc xâm nhập.

PIDS không bị ảnh hưởng bởi sóng radio hoặc điện từ và nó cũng sẽ phân biệt được nhiễu gây ra bởi thời tiết hoặc động vật hoang dã, do đó làm giảm khả năng báo động sai.

Độ chính xác của nó trong việc phát hiện đối tượng xâm nhập, đến mức trong vòng 10m, cho phép thời gian phản ứng nhanh hơn và việc triển khai lực lượng an ninh tuần tra tốt hơn.

PIDS sẽ được lắp đặt dần dọc theo vành đai sân bay và dự kiến sẽ hoạt động đầy đủ vào cuối năm 2012.

Phó chủ tịch điều hành công ty quản lý sân bay thuộc Tập đoàn sân bay Changi, Foo Sek Min, cho biết hệ thống mới này sẽ hỗ trợ cho các biện pháp an ninh đã có sẵn.

Bên cạnh lắp đặt PIDS, Tập đoàn sân bay Changi cũng quyết định sẽ bổ sung các biện pháp an ninh hỗ trợ như máy quay an ninh.

Sân bay Changi hiện đang được bảo vệ bằng hàng rào an ninh hai lớp xung quanh vành đai, cũng như được lực lượng an ninh tuần tra suốt đêm ngày.

Sáng kiến lắp đặt PIDS xuất phát sau khi mối quan tâm về vấn đề an ninh của vận tải công cộng Singapore đang tăng lên.

Trong tháng 5/2010, Oliver Fricker và Briton Dane Alexander Lloyd, hai người mang quốc tịch Thụy Sĩ đã cắt thủng hàng rào tại ga tàu điện Changi và đột nhập vẽ tranh graffiti trên một con tàu.

Fricker bị kết án bảy tháng tù và bị đánh ba roi, trong khi Lloyd được tại ngoại./.

Xuân Triển/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục