Lật thuyền tại Cộng hòa Dân chủ Congo, 18 người thiệt mạng

Những người thiệt mạng đều là công dân Cộng hòa Dân chủ Congo sống tại Uganda và di chuyển trái phép trong đêm sau khi dự một đám tang.
Lật thuyền tại Cộng hòa Dân chủ Congo, 18 người thiệt mạng ảnh 1Khu vực xảy ra vụ lật thuyền. (Nguồn: Google Maps)

Giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 9/6 cho biết 18 người đã thiệt mạng trong 2 vụ lật thuyền ở miền Đông Bắc nước này.

Theo các quan chức, các vụ việc trên xảy ra đêm 7/6 tại hồ Albert nằm giữa Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda.

Vụ đầu tiên là một xuồng máy bị lật và chìm giữa đêm do gió lớn, khiến 17 người thiệt mạng và chỉ có 1 người sống sót.

Những người thiệt mạng đều là công dân Cộng hòa Dân chủ Congo sống tại Uganda và di chuyển trái phép trong đêm sau khi dự một đám tang.

Một chiếc thuyền khác bị lật và chìm tại khu vực gần một ngôi làng ở Djugu, phía Đông Bắc tỉnh Ituri, khiến 1 người thiệt mạng.

Nhà chức trách cho rằng nguyên nhân dẫn tới các vụ tai nạn trên là chở quá tải và đi lại vào ban đêm.

Việc đi lại qua đường sông và hồ phổ biến tại Cộng hòa Dân chủ Congo, nhưng nhiều tàu thuyền không được bảo dưỡng thường xuyên và chở quá tải, trong khi thuyền trưởng thường không tuân thủ những quy định về an toàn trong đó cấm hoạt động vào ban đêm.

Khi xảy ra sự cố, tỷ lệ tử vong đặc biệt cao vì nhiều tàu, thuyền không trang bị đủ áo phao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục