Chiều 8/6, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam phối hợp với QuỹTrái tim vàng và Công ty Cổ phần du lịch Đồ Sơn tổ chức Lễ công nhận hai cây songđa tại Khu 2 Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng là cây di sản Việt Nam.
Đây là hoạt động nằm trong Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng lần thứ nhất năm2012.
Theo Ban Tổ chức, hai cây đa trên thuộc giống đa búp đỏ hay còn gọi làđa cao su , đa dai , tên khoa học là Ficus elastica có niên đại trên 200 năm.
Mỗi cây có đường kính 1,6m, chiều cao trên 30m, cành vươn rộng trên diệntích gần 200 m2. Hai cây này nằm trong khuôn viên khu du lịch có nhiều tảng đátự nhiên, gần khu Biệt thự Bảo Đại.
Đặc biệt, hai cây Di sản này nằm cạnh hầm tránh bom của Đại tướng Võ NguyênGiáp khi Đại tướng về Đồ Sơn chỉ đạo thành lập Nghị quyết 5 của Bộ Chính trị vềgiải phóng Miền Nam, chỉ đạo thành lập Đoàn tàu không số, lập nên con đườnghuyền thoại “Hồ Chí Minh trên biển.”
Đây là cây Di sản thứ 2 của Thành phố Hải Phòng và là cây di sản thứ 160trên tổng số 300 hồ sơ đăng ký gửi về Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường ViệtNam.
Ngày 9/8, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam sẽ tổ chức khảosát, đánh giá điều kiện là cây di sản Việt Nam đối với cây đa nằm trên đảo HònDáu (quận Đồ Sơn)./.
Hoàng Ngọc (TTXVN)