Không còn gây sự chú ý bằng ánh hào quang trên sân cỏ, nhưng Quốc Vượng vẫn làtâm điểm của dư luận trong những ngày này với một nguyện vọng rất chính đáng:mong được quay trở lại sân cỏ, được chơi bóng đúng với cái nghiệp cuộc đời.
Cách đây hơn một năm, chúng tôi từng chứng kiến bầu không khí hân hoan tại giađình Quốc Vượng vì Vượng vừa có một hợp đồng “khủng” về với CLB XT.HT. Số tiềnlót tay dành cho Quốc Vượng được XT.HT thông báo là 5 tỷ đồng, bao gồm cả chiphí đền bù thanh lý hợp đồng với Thanh Hóa (Thể Công cũ) và lương bổng cũng xấpxỉ với mặt bằng chung của V-League.
Lúc ấy, Vượng đã hứa sẽ dùng khoản tiền này để sửa lại ngôi nhà đã cũ nát cho bốmẹ cùng một số dự tính tương lai. Nhưng niềm vui đó hoá ra ngắn chẳng tày gang.
Khi đặt bút ký vào bản hợp đồng với XT.HT, Vượng đâu ngờ bây giờ nó đang gây khókhăn cho cơ hội được quay lại đá bóng của cựu tuyển thủ này. Số tiền 5 tỷ đãkhông được XT.HT chuyển đầy đủ vào tài khoản của Vượng như đã hứa, ngoại trừ hơn2 tỷ tiền đền bù hợp đồng cho CLB cũ của anh.
Trong một năm tập luyện và thi đấu cho XT.HT, Vượng vẫn chưa nhận được số tiềncòn lại trong bản hợp đồng cũng như khoản lương thưởng như đã thỏa thuận. Ngaytừ đầu Vượng đã được hứa, bản hợp đồng của anh sẽ dựa trên phác đồ điều trị tốtnhất để Vượng quay lại bóng đá đỉnh cao.
Nếu thực hiện đúng 3 năm hợp đồng đã ký với XT.HT, Vượng sẽ chơi bóng ở giảihạng Nhì, như để cách tìm lại phong độ sau chấn thương. Tiếp đó, Vượng sẽ đượcgửi lên đá hạng Nhất, và năm cuối sẽ được trở lại V-League. Trong hợp đồng còncó điều khoản có thể được gia hạn khi hợp đồng hết hạn.
Khi ấy, Vượng đã vui mừng ra mặt với bản hợp đồng này, tưởng như người sắp chếtđuối vớ được cọc. Thế nhưng, đến nay, cánh cửa trở lại sân cỏ lại đang khép dầnvới Vượng, bởi CLB XT.HT gần như đã bị giải tán, trong khi nguyện vọng đượcthanh lý hợp đồng để tìm bến đỗ mới của Vượng lại không có hồi âm.
Sau nhiều lần vấp ngã, Vượng đã chín chắn hơn và tỏ ra có ý thức hơn về nghềnghiệp cầu thủ. Trong thời gian chuẩn bị cho mùa giải 2011, Vượng đã xách giàyđến xin tập cùng với đội một SLNA để duy trì phong độ.
Khi được phóng viên TT&VH đề nghị đánh giá xem phong độ hiện nay của Vượng đượckhoảng bao nhiêu % so với thời kỳ đỉnh cao, một thành viên trong BHL SLNA nhậnxét: “Vượng nó còn sung lắm, nếu cho nó chơi ở V-League thì chỉ vài tháng là cóthể theo kịp được mặt bằng chung, bây giờ nó đã có khoảng 65% phong độ rồi”.
Ngay cả HLV Nguyễn Văn Thịnh cũng khẳng định với chúng tôi: “Bây giờ tôi khôngcó điều kiện để theo dõi Vượng, nhưng tôi dám khẳng định nếu được quay lại Vượngsẽ làm tốt được vai trò của mình”.
Chiều qua, phóng viên lại gặp Vượng xách giày đi đá “phủi” như một cách đểduy trì thể lực chờ ngày quay lại với bóng đá. Nhẹ nhàng trong câu chuyện, Vượng cho biết: “Tôi dám khẳng định ngay bây giờ có thể chơi bóng được ởmôi trường V-League, nhưng bây giờ đâu có thể đi đâu được? CLB XT.HT đã không cóý định dùng tôi nữa thì nên cho tôi thanh lý để có thể chơi bóng”.
Vượng tiếp tục: “Đến bây giờ tôi mới nhận ra nếu muốn nhanh lấy lại phong độ nhưtrước thì cũng phải có sự hỗ trợ của đồng đội giỏi. Trước đây tôi cứ lo đến châncẳng nhưng bây giờ bình thường rồi. Tôi đã một lần mắc sai lầm, nay không muốnlặp lại. Tôi biết đời cầu thủ của mình ngắn lắm. Đến hết ngày 18/5 này hết hạnđăng ký mà không xong việc thì tôi lại phải phí không một năm nữa”.
Thế nhưng, Vượng lo một thì gia đình lại lo lắng mười. Ông Lê Văn Quang, bố đẻcủa Vượng, cho hay: “Suốt cả năm nay nó có nhận được lương thưởng chi mô, nhưngvới gia đình tôi thì chuyện đó không quan trọng bằng việc mong nó được đá bóngtrở lại. Được thi đấu cống hiến cho khán giả là hạnh phúc rồi. Tuổi của nó cũngchưa nhiều lắm, ít ra thì cũng đá được vài năm”.
Mấy hôm vừa rồi, khán giả thành Vinh đã chứng kiến sự trở lại của Văn Quyến vớisự háo hức, nhưng cũng tránh khỏi cảm giác thất vọng vì cách chơi bóng uể oảicủa Văn Quyến trong gần 20 phút trên sân. Đã nhiều người thầm so sánh Quyến vớiVượng, 2 cầu thủ tài năng một thời bóng đá xứ Nghệ từng trót mắc sai lầm, nhưngsố phận lại đang khác nhau như trời vực.
Quyến đã trở lại, Vượng cũng mong được như thế, nhưng liệu ai có thể giúp Vượngtoại nguyện?