LHQ kêu gọi cùng hành động chống biến đổi khí hậu

Theo ông Ban Ki-moon, biến đổi khí hậu đã gây ra thiệt hại to lớn nên mọi quốc gia cần cùng hành động để ngăn chặn thảm họa đến từ thiên nhiên.
LHQ kêu gọi cùng hành động chống biến đổi khí hậu ảnh 1Khói thải từ nhà máy nhiệt điện ở thủ đô Sofia, Bulgaria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 4/5, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã khai mạc Hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu, tổ chức tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), với sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu, đến từ nhiều quốc gia thành viên Liên hợp quốc, trong đó có hơn 100 vị bộ trưởng.

Phát biểu khai mạc diễn đàn quan trọng này, ông Ban Ki-moon nhấn mạnh biến đổi khí hậu đang tác động đến mọi người, mọi quốc gia, bất kể màu da hay vị trí địa lý, giàu hay nghèo, nằm sâu trong lục địa hay ở vùng duyên hải, và nó đã gây ra những thiệt hại vô cùng to lớn về tính mạng con người, tài sản và tiền bạc.

Biến đổi khí hậu đang là vấn đề thời sự nóng bỏng hiện nay, đẩy nhân loại tới bờ vực của sự nguy hiểm, và nếu chúng ta không có ngay các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn hiện tượng này, các quốc gia không thể thực hiện được những kế hoạch phát triển phục vụ lợi ích con người.

Ông kêu gọi mọi người, mọi quốc gia cùng hành động, vì theo ông, đấy là biện pháp duy nhất để ngăn chặn thảm họa đến từ thiên nhiên, và nếu con người còn tiếp tục chần chừ trong hành động này, sẽ phải trả giá đắt hơn cho sự chậm trễ ấy.

Đánh giá cao những sáng kiến của nước chủ nhà UAE nhằm giảm thiểu việc sử dụng năng lượng hóa thạch, ông Ban Ki-moon coi đây là việc làm đặt nền móng từ ngày hôm nay cho mọi cơ sở của sự phồn vinh thịnh vượng trong tương lai. Theo ông, con người không còn nhiều thời gian để hành động cứu môi trường sống, vì vậy, không nên lãng phí thời gian, không được bỏ qua bất cứ cơ hội nào cho một hành động, dù nhỏ nhất, để bảo vệ hành tinh.

Ông hoan nghênh việc các chính phủ đã nhất trí sẽ thông qua một chương trình hành động chung vào trước năm 2015, để đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu, theo hướng cùng nhau giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính và ủng hộ các kế hoạch phát triển bền vững.

Để hướng tới mục tiêu này, vào tháng Chín, tại trụ sở ở New York, Mỹ, Liên hợp quốc sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về biến đổi khí hậu, với hy vọng đại diện các quốc gia sẽ đưa ra những quyết định dũng cảm nhất, những sáng kiến tốt nhất cho một thỏa thuận toàn cầu để bảo vệ Trái Đất.

Ông cho rằng một khi toàn thế giới cùng đồng lòng hành động chống biến đổi khí hậu, sẽ cải thiện đáng kể sức khỏe cộng đồng, ngăn chặn được thiên tai, giảm bớt đói nghèo, và nền kinh tế thế giới sẽ thực sự phát triển bền vững, mang lại những lợi ích đích thực cho con người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.