LHQ kêu gọi điều tra về thương vong trong cuộc đụng độ ở Colombia

Bà Bachele dẫn các báo cáo về số người thương vong kể từ hôm 28/5 trong các cuộc biểu tình quy mô lớn chống chính phủ ở Cali, cho rằng cần phải có một cuộc điều tra nhanh chóng và nối lại đối thoại.
LHQ kêu gọi điều tra về thương vong trong cuộc đụng độ ở Colombia ảnh 1Binh sỹ Colombia kiềm chế người biểu tình tại thành phố Cali ngày 28/5. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 30/5, Cao ủy về Nhân quyền của Liên hợp quốc Michelle Bachelet đã cảnh báo về các cuộc đụng độ chết người ở thành phố Cali của Colombia, kêu gọi một cuộc điều tra độc lập và chịu trách nhiệm về tình trạng bạo lực.

Bà Bachele dẫn các báo cáo về việc 14 người thiệt mạng và 98 người bị thương kể từ hôm 28/5 trong các cuộc biểu tình quy mô lớn chống chính phủ ở Cali, cho rằng cần phải có một cuộc điều tra nhanh chóng và nối lại đối thoại.

Trong một tuyên bố, Cao ủy Bachelet nói: "Điều quan trọng là tất cả những người được cho là có liên quan đến việc gây thương tích hoặc chết người, bao gồm cả các quan chức nhà nước, phải chịu sự điều tra nhanh chóng, hiệu quả, độc lập, khách quan và minh bạch và những người có trách nhiệm phải chịu trách nhiệm."

[Biểu tình bạo lực khiến ít nhất 10 người thiệt mạng tại Colombia]

Bình luận của bà được đưa ra sau khi quân đội Colombia hôm 29/5 đã thắt chặt kiểm soát Cali, thành phố lớn thứ 3 của Colombia với 2,2 triệu dân, sau các cuộc đụng độ giữa cảnh sát với dân thường có vũ trang.

Các cuộc biểu tình phản đối chính phủ của Tổng thống Colombia Ivan Duque hiện đã bước sang tháng thứ 2, khiến ít nhất 59 người thiệt mạng cùng với hơn 2.300 dân thường và nhân viên công lực bị thương.

Trong khi đó, tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) dẫn các "báo cáo đang tin cậy" cho biết ít nhất 63 người thiệt mạng trên toàn quốc và gọi tình hình ở Cali là "rất nghiêm trọng"./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.