LHQ kêu gọi ủng hộ quỹ toàn cầu chống dịch bệnh

Ngày 21/9, Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi các nước ủng hộ Quỹ của Liên hợp quốc đối phó với các căn bệnh như AIDS, lao và sốt rét.
Ngày 21/9, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon kêu gọi lãnh đạo các nước và chính phủ ủng hộ Quỹ của Liên hợp quốc đối phó với các căn bệnh như AIDS, lao và sốt rét.

Phát biểu trước các nhà chính trị, những người làm từ thiện và các chuyên gia y tế tại một hội nghị-bên lề Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc về các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ tại thành phố New York (Mỹ) - nhằm ủng hộ Quỹ toàn cầu chống bệnh AIDS, lao và sốt rét, Tổng Thư ký Ban Ki-moon khẳng định quỹ đã "thành công."

Ông cho biết chỉ trong 7 năm, Quỹ toàn cầu này cứu được gần 5 triệu người.

Tổng thư ký nêu rõ từ năm 2011-2015, Liên hợp quốc cần 26 tỷ USD đến 42 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu toàn cầu về sức khỏe của phụ nữ và trẻ em và mỗi năm cần thêm 28 tỷ USD đến 50 tỷ USD nữa trong khoảng thời gian tương tự để đạt được các mục tiêu chung toàn cầu.

Các số liệu mới đây nhất được công bố nhân dịp hội nghị cấp cao của Liên hợp quốc kiểm điểm việc thực hiện các MDG cho thấy lĩnh vực giảm hoặc đảo ngược số người mắc HIV/AIDS chưa đạt tiến bộ mong muốn.

Hiện trung bình cứ 2 người bắt đầu điều trị chống HIV lại có 5 người mới nhiễm bệnh. Mỗi ngày có 4.500 người chết vì bệnh lao và cứ 45 giây, một trẻ em chết vì bệnh sốt rét.

Kể từ khi ra đời năm 2002 đến nay, quỹ trên đã trở thành công cụ cung cấp ngân sách chủ yếu cho các chương trình phòng chống bệnh AIDS, lao và sốt rét, với tổng số tiền là 19,3 tỷ USD chi cho hơn 570 chương trình tại 144 nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục