LHQ lo ngại về công tác cứu trợ nhân đạo trong mùa Đông ở Ukraine

Sau hơn 18 tháng xung đột, nhu cầu nhân đạo ở Ukraine rất lớn. Hiện công tác nhân đạo còn thiếu gần 1,9 tỷ USD trong số 3,9 tỷ USD cần thiết để đáp ứng nhu cầu nhân đạo tại nước này trong năm 2023.
LHQ lo ngại về công tác cứu trợ nhân đạo trong mùa Đông ở Ukraine ảnh 1Người dân sơ tán khỏi thành phố Irpin, tây bắc thủ đô Kiev, Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 31/10, trong bối cảnh xung đột Hamas-Israel đang diễn ra ở Trung Đông, quan chức phụ trách công tác nhân đạo của Liên hợp quốc kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc "không mất tập trung" vào công tác cứu trợ ở Ukraine, đặc biệt khi mùa Đông khắc nghiệt đang đến gần.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, giám đốc phụ trách điều phối tại Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của Liên hợp quốc, ông Ramesh Rajasingham nhấn mạnh: "Tập trung sự chú ý vào các diễn biến nghiêm trọng ở Trung Đông là đúng, nhưng quan trọng là chúng ta không mất tập trung vào các cuộc khủng hoảng khác".

Ông Rajasingham đánh giá tình hình nhân đạo ở Ukraine vẫn nghiêm trọng trong gần 2 năm qua kể từ khi xảy ra xung đột, đặc biệt là trước những thiệt hại đối với dân thường.

[Ông Shoigu: Nga sẵn sàng đối thoại để giải quyết xung đột ở Ukraine]

Ông Rajasingham nhấn mạnh cơ sở hạ tầng quan trọng bị tàn phá tiếp tục tác động nghiêm trọng đến việc tiếp cận điện, khí sưởi ấm, nước và liên lạc viễn thông của người dân. Khoảng 18 triệu người - chiếm 40% tổng dân số Ukraine - đang cần hỗ trợ nhân đạo.

Theo quan chức trên, sau hơn 18 tháng xung đột, nhu cầu nhân đạo ở Ukraine rất lớn. Hiện công tác nhân đạo còn thiếu gần 1,9 tỷ USD trong số 3,9 tỷ USD cần thiết để đáp ứng nhu cầu nhân đạo tại nước này trong năm 2023.

Đặc biệt, khi mùa Đông đến và nhiệt độ giảm xuống dưới mức đóng băng, nhu cầu nhân đạo sẽ tăng cao. Ông Rajasingham kêu gọi tất cả các bên tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển nhanh chóng hàng cứu trợ nhân đạo đến dân thường đang gặp khó khăn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục