Liên minh Hồi giáo Ai Cập phát động biểu tình dài ngày

Liên minh Quốc gia ủng hộ tính hợp pháp quy tụ nhiều đảng phái do Anh em Hồi giáo dẫn đầu đã kêu gọi "một làn sóng" mới kéo dài trong 11 ngày.
Liên minh Hồi giáo Ai Cập phát động biểu tình dài ngày ảnh 1Những người ủng hộ Anh em Hồi giáo tuần hành tại Cairo. (Nguồn: AP)

Liên minh Quốc gia ủng hộ tính hợp pháp (NASL) quy tụ nhiều đảng phái do Anh em Hồi giáo (MB) dẫn đầu đã kêu gọi "một làn sóng" mới cho các cuộc biểu tình chống chính phủ bắt đầu vào ngày 19/3, mốc kỷ niệm năm thứ ba của cuộc trưng cầu dân ý (19/3/2011) được MB ủng hộ.

Trong một tuyên bố ngày 17/3, NASL cho biết "làn sóng cách mạng" mới sẽ kéo dài trong 11 ngày, đòi hỏi "trả lại tính hợp pháp, hợp hiến" cũng như những lý tưởng của cuộc cách mạng ngày 25/1 là tự do và công bằng xã hội.

Nhưng lần này, NASL nhấn mạnh sự thống nhất của các đảng phái Hồi giáo trong liên minh để "khôi phục lại cuộc cách mạng" mà không đề cập đến việc đòi phục chức cho Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi bị lật đổ như NASL đã nhiều lần kêu gọi.

Giống như nhiều lần kêu gọi các cuộc biểu tình chống chế độ trước đó, tuyên bố của NASL kêu gọi phá tan "kế hoạch" của Thống chế Abdel- Fattah El- Sisi, tư lệnh quân đội và Bộ trưởng Quốc phòng, người sẽ sớm công bố ra tranh cử Tổng thống Ai Cập sắp tới.

Từ đầu năm đến nay, NASL đã hai lần kêu gọi biểu tình, một lần nhân kỷ niệm năm thứ ba của cuộc nổi dậy ngày 25/1/2011 và một lần khác vào ngày 7/3 vừa qua dẫn đến đụng độ bạo lực với cảnh sát làm ba người thiệt mạng và 23 người khác bị thương ở Cairo.

Các cuộc đụng độ với các lực lượng an ninh cũng đã diễn ra tại các địa phương khác như Sharqiya , Fayoum và Alexandria làm nhiều người bị thương.

Tuy nhiên, lời kêu gọi của NASL sẽ không thu hút được nhiều người biểu tình với quy mô tương tự các cuộc biểu tình ủng hộ Tổng thống Morsi trước khi bị lực lượng an ninh trấn áp kể từ ngày 14/8/2013.

Ahmed Ban, một cựu thành viên MB và nhà nghiên cứu về phong trào Hồi giáo nói với báo Al Ahram: "Lần này sẽ không có gì mới. MB đang tiếp tục nỗ lực của mình để đe dọa đối thủ với khả năng mà họ không có và đang cố gắng để xuất khẩu hình ảnh về một cuộc cách mạng đang diễn ra ở Ai Cập, mà thực tế không phải như vậy."

Ông Ban cho rằng cơ sở của MB không còn đủ mạnh để duy trì các cuộc biểu tình hàng loạt và cũng không thể huy động được lực lượng khác từ bên ngoài. Ông cho biết: "Biểu tình ngày 19/3 sẽ chỉ hạn chế như các cuộc biểu tình trước đó."

Cùng một chủ đề, Magdi Chalabiya, tổng bí thư Đảng Congress cho rằng: "MB muốn gây áp lực với chính phủ để cuối cùng đạt được lợi nhuận chính trị. Nhưng theo ý kiến của tôi, họ sẽ không bao giờ quay lại chính trường."

Còn Chehab Wagdi, phát ngôn viên của Đảng Ai Cập Tự do, phân tích: "MB muốn cho chính phủ thấy rằng họ vẫn còn ở đó."

Đối với nhà văn Nasser Abdullah Al-Senawi: "MB tìm cách khẳng định một lần nữa trên đường phố sau khi họ bị xếp vào danh sách các tổ chức khủng bố, đầu tiên là Ai Cập và sau đó là Saudi Arabia. MB sẽ tiếp tục leo thang một khi Thống chế Al- Sissi chính thức công bố tham gia tranh cử tổng thống cho đến khi diễn ra cuộc bầu cử để cho thấy họ vẫn là một người chơi chính trong xã hội."

Trong khi đó, chính trị gia hàng đầu Amr Moussa, người đứng đầu Ủy ban sửa đổi Hiến pháp năm 2012 của MB và các đồng minh của họ, cho rằng rằng vẫn còn hy vọng cho nhóm này tham gia đời sống chính trị./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục