Ligue 1 hủy phần còn lại của mùa giải vì dịch bệnh COVID-19

Ligue 1 không thể tiếp tục phần còn lại của mùa giải sau khi chính phủ Pháp cấm các hoạt động thể thao đến tháng 9 vì tình hình dịch bệnh COVID-19.

Ligue 1 đã trở thành giải đấu đầu tiên trong tốp 5 giải đấu hàng đầu châu Âu bị hủy vì dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa có dấu hiệu giảm tại Pháp.

Ligue 1 không thể tiếp tục phần còn lại của mùa giải sau khi chính phủ Pháp cấm các hoạt động thể thao đến tháng 9.

Theo tờ L’Equipe, mùa giải 2019-20 ở Pháp đã bị hủy bỏ ngay trước khi Thủ tướng Edouard Philippe thông báo các hoạt động thể thao chỉ có thể trở lại vào tháng 9.

Lãnh đạo của Ligue 1, Ligue 2 và các câu lạc bộ sẽ nhóm họp vào tháng tới để quyết định đội lên, xuống hạng cũng như các suất dự cúp châu Âu.

Ligue 1 hủy phần còn lại của mùa giải vì dịch bệnh COVID-19 ảnh 1Ligue 1 không thể tiếp diễn vì dịch bệnh COVID-19. (Nguồn: Getty)

Trước khi bị ảnh hưởng bởi COVID-19, Ligue 1 đã diễn ra được 28 vòng đấu.

Paris Saint-Germain dẫn đầu bảng xếp hạng với 68 điểm, nhiều hơn Marseille đến 12 điểm và còn thi đấu ít hơn 1 trận./.

(Vietnam+)