Lĩnh 90 roi, 2 tháng tù vì tấn công giáo viên

Một thiếu nữ Arập Xêút bị kết án 90 roi, 2 tháng tù vì đã tấn công một giáo viên sau khi bị bắt gặp đang sử dụng điện thoại di động.
Sáng ngày 24/1, nhật báo Al-Watan của Arập Xêút dẫn lời một thẩm phán khẳng định một thiếu nữ nước này đã bị kết án 90 roi và 2 tháng tù giam vì đã tấn công một thầy giáo.

Theo tổ chức Amnesty International, vụ tấn công diễn ra sau khi cô gái trẻ này bị giáo viên bắt gặp đang sử dụng một chiếc điện thoại di động có trang bị máy chụp hình tại trường.

Thẩm phán Riyad al-Meihdib cho biết, cô gái trẻ này sẽ không bị nhận hình phạt nếu Vua Abdallah đưa ra lệnh đặc xá.

Thẩm phán cũng cho biết, thầy giáo đã từ chối lời xin lỗi cô nữ sinh này.

Hiện tại chưa biết tình trạng sức khỏe của giáo viên đã bị tấn công và tờ báo cũng không cho biết chi tiết bản chất của sự việc.

Theo báo Al-Wantan, thiếu nữ trên 20 tuổi nhưng theo tổ chức Amnesty International, cô bé này mới chỉ có 13 tuổi.

Trong một thông cáo báo chí, tổ chức này đã kêu gọi Vua Abdallah can thiệp ngay tức khắc để bảo đảm hình phạt đòn roi được xóa bỏ./.
Thanh Bình/Cairo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục