Lính đảo chính bị người biểu tình chặt đầu ở Thổ Nhĩ Kỳ

Trang Mirror của Anh đưa tin một người lính Thổ Nhĩ Kỳ tham gia cuộc đảo chính bất thành đã bị đám đông ủng hộ chính quyền chặt đầu trên cây cầu Bosphorus ở thành phố Istanbul.
Lính đảo chính bị người biểu tình chặt đầu ở Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Người dân Thổ Nhĩ Kỳ dùng thắt lưng đánh các binh sĩ tham gia đảo chính (Nguồn: Getty)

Trang Mirror của Anh đưa tin một người lính Thổ Nhĩ Kỳ tham gia cuộc đảo chính bất thành đã bị đám đông ủng hộ chính quyền chặt đầu trên cây cầu Bosphorus ở thành phố Istanbul.

Các hình ảnh và video rùng rợn đã xuất hiện trên mạng, cho thấy người lính này nằm trên mặt đất, máu chảy tràn xung quanh người anh ta. Trên cơ thể nạn nhân có rất nhiều vết thương kinh khủng.

Có tin nói người lính này đã đầu hàng sau cuộc đảo chính bất thành, nhưng bị đám đông ủng hộ chính quyền tấn công.

Hơn 2.500 quân nhân đã bị nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ sau cuộc đảo chính, đã khiến hơn 180 người đã thiệt mạng.

Kênh CNN tiếng Thổ đưa tin cố vấn quân sự số 1 của Tổng thống Tayyip Erdogan, ông Ali Yazici, đã bị bắt giữ do liên quan đến âm mưu đảo chính bất thành trên.

Trước đó, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin nhà chức trách nước này đã bắt giữ Chuẩn tướng Không quân Bekir Ercan Van cùng nhiều sỹ quan - bị cáo buộc hậu thuẫn cuộc đảo chính bất thành nhằm lật đổ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.

Nhiều tờ báo, trong đó có cả nhật báo Hurriyet, cho biết Chuẩn tướng Bekir Ercan Van đã bị bắt giữ cùng với hơn 10 sỹ quan thuộc cấp trong ngày 16/7 tại Căn cứ không quân Incirlik ở tỉnh miền Nam Adana. Hiện những người này đang bị thẩm vấn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục