Loài muỗi truyền bệnh sốt rét đang biến thể nhanh

Loài muỗi Anopheles gambiae, tác nhân lây truyền bệnh sốt rét, đang biến thể thành nhiều chủng loại khác nhau với tốc độ nhanh.

Một nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học thuộc Viện công nghệ Hoàng gia Anh phát hiện loài muỗi - tác nhân lây truyền bệnh sốt rét - đang biến thểvới tốc độ nhanh.

Cụ thể loài muỗi Anopheles gambiae đang biến thể thành nhiều chủng loạimuỗi khác nhau. Muỗi biến thể sẽ gây ra những khó khăn cho công tác phòng chốngbệnh sốt rét.

Chúng ta có thể phòng chống hiệu quả đối với một loài muỗi, tuy nhiên lạikhông hiệu quả đối với loài muỗi khác.

Trong báo cáo đăng trên tạp chí Khoa học của Mỹ số ra mới nhất, các nhàkhoa học cho biết muỗi Anopheles gambiae là tác nhân lây truyền bệnh sốt rét chủyếu nhất tại khu vực phía Nam sa mạc Sahara châu Phi.

Trước kia, chúng ta chỉ biết được muỗi Anopheles gambiae gồm hai chủng làM và S. Tuy nhiên, sau khi so sánh gen mới nhất của hai chủng M và S, các nhàkhoa học phát hiện có nhiều điểm khác biệt lớn về hệ gen của hai chủng M và S.

Sự khác biệt này cho thấy nhiều khả năng muỗi Anopheles gambiae đang biếnthể thành nhiều chủng muỗi khác nhau.

Theo các nhà khoa học, kết quả nghiên cứu cho thấy tốc độ biến thể trongquá trình tiến hóa của muỗi Anopheles gambiae vượt xa so với nhận biết của conngười trước kia.

Sự khác biệt lớn về hệ gen của muỗi Anopheles gambiae dẫn tới sự phát dục,ăn uống và sinh đẻ của chúng cũng có sự khác biệt. Điều này gây khó khăn chocông tác phòng chống bệnh sốt rét.

Theo thống kê của giới y học toàn thế giới, mỗi năm có hàng trăm triệungười bị lây nhiễm sốt rét. Muỗi là tác nhân chính lây truyền bệnh sốt rét,trong đó muỗi Anopheles gambiae là một trong những loài chủ yếu nhất lây truyềncăn bệnh này.

Biện pháp phòng chống hiệu quả bệnh sốt rét là phải tăng cường giám sát vàtheo dõi sự biến thể của loài muỗi./.

Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục