Quang cảnh Lễ truy điệu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Ban Lễ tang cấp Nhà nước và gia đình nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng trân trọng cảm ơn các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các lão thành cách mạng...; đại diện các cơ quan, bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, lực lượng vũ trang nhân dân, đại sứ quán một số nước và tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương, bà con quê hương, xóm giềng, họ hàng, bạn bè gần xa đã gửi thư, điện chia buồn, đưa tin, gửi vòng hoa, đến viếng, dự Lễ truy điệu, Lễ an táng đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa VI, Ủy viên Trung ương Đảng các khóa VII, VIII, IX, X; Bí thư Trung ương Đảng các khóa IX, X; Ủy viên Bộ Chính trị khóa X; nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trưởng ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương (nay là Ban Tổ chức Trung ương); Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; Trưởng ban Nội chính Trung ương; Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc; đại biểu Quốc hội các khóa VIII, XI về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Bến Tre.
Trong tổ chức Lễ tang có điều gì sơ xuất, xin được lượng thứ.
Ban Lễ tang và gia đình./.
Quang cảnh Lễ truy điệu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng . (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)Đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh Bến Tre đến thắp hương tiễn biệt nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)Đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh Bến Tre đến thắp hương tiễn biệt nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)Quang cảnh Lễ truy điệu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)Đoàn nghi lễ Quân khu 7 chuẩn bị di quan tiễn biệt nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)Đồng chí Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)Ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng Ban Lễ tang đọc lời điếu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)Quang cảnh Lễ truy điệu đồng chí Trương Vĩnh Trọng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)Gia quyến đồng chí Trương Vĩnh Trọng tại buổi lễ truy điệu. Đội Nghi lễ Quân đội rước di ảnh đồng chí Trương Vĩnh Trọng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)Ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng Ban Lễ tang đọc lời điếu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân di quan đồng chí Trương Vĩnh Trọng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân di quan đồng chí Trương Vĩnh Trọng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân di quan đồng chí Trương Vĩnh Trọng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Lễ truy điệu đồng chí Trương Vĩnh Trọng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Lễ truy điệu đồng chí Trương Vĩnh Trọng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Lễ truy điệu đồng chí Trương Vĩnh Trọng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Lễ truy điệu đồng chí Trương Vĩnh Trọng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)Quang cảnh Lễ truy điệu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)Di quan của đồng chí Trương Vĩnh Trọng được linh xa của Đoàn Nghi lễ Quân đội rước về Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Bến Tre. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)Di quan của đồng chí Trương Vĩnh Trọng được linh xa của Đoàn Nghi lễ Quân đội rước về Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Bến Tre. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)Nghi lễ di quan tiễn biệt đồng chí Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)Nghi lễ di quan tiễn biệt đồng chí Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)Đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh Bến Tre cùng gia đình tiễn biệt đồng chí Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)Linh xa đưa linh cũu đồng chí Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)Linh xa đưa linh cũu đồng chí Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)Nghi lễ di quan tiễn biệt đồng chí Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)Lễ an táng đồng chí Trương Vĩnh Trọng tại nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Bến Tre. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)Lễ an táng đồng chí Trương Vĩnh Trọng tại nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Bến Tre. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi lễ tiễn biệt đồng chí Trương Vĩnh Trọng. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi lễ tiễn biệt đồng chí Trương Vĩnh Trọng. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành phút mặc niệm tiễn biệt đồng chí Trương Vĩnh Trọng. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Người dân Bến Tre, đặc biệt là người dân xã Lương Quới luôn lưu giữ hình ảnh về ông Trương Vĩnh Trọng - người cán bộ lãnh đạo có lối sống giản dị, chân thành và luôn tận tâm, hết lòng vì nước, vì dân.
Lễ tang nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng được tổ chức tại Hội trường lớn Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre và Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.
Sáng 21/2, tại Hội trường UBND tỉnh Bến Tre, lễ tang ông Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng, đã diễn ra theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.
Lễ viếng nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương Trương Vĩnh Trọng, được tổ chức trọng thể theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.
Trong cuộc sống thường ngày, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng rất mực giản dị, gần gũi, thân tình với nhân dân. Anh Hai Nghĩa là tên gọi thân thương mà nhiều người dành cho ông.
Tiến sỹ Julia Roknifard (tại trường Đại học Taylor, Malaysia) nhận định rằng Việt Nam không chỉ đơn thuần là một trung tâm sản xuất mà còn là một trụ cột vững chắc về ngoại giao cho toàn ASEAN
Người dân Thủ đô mong muốn Đại hội XIV sẽ tiếp tục quan tâm đến những cơ chế, chính sách đặc thù, tạo động lực mới để Thủ đô phát triển nhanh, bền vững, xứng tầm khu vực và quốc tế.
Những năm qua, Hợp tác xã nông dược Gota Farm (tỉnh Hưng Yên) kiên trì theo đuổi nông nghiệp hữu cơ gắn với triết lý “nông là dược," cũng như hỗ trợ người dân địa phương xây dựng sinh kế.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là diễn đàn quan trọng, nơi định hình sách lược, chủ trương, đường lối, chiến lược phát triển đất nước trong trung và dài hạn.
Năm 2025, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025, triển khai hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, cứu trợ đồng bào bão lũ với gần 3.000 tỷ đồng.
Nhiệm kỳ XIII, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu trong phòng chống tham nhũng, tạo bước đột phá về nhận thức xã hội và củng cố lòng tin người dân.
Ông Khaled Khalifa cho rằng Việt Nam có thể tăng cường đối thoại và xây dựng niềm tin giữa các cộng đồng Arab, Israel và quốc tế thông qua các sáng kiến chính trị, kinh tế và nhân đạo.
Đại sứ Đặng Minh Khôi, đại biểu đoàn Đảng bộ Bộ Ngoại giao, đã có những chia sẻ về Đại hội XIV của Đảng và ý nghĩa của việc Đảng nâng tầm vai trò của công tác đối ngoại.
Có những chiếc xe đặc biệt đã và đang thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đưa, đón các đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng, bảo đảm an toàn tuyệt đối, góp phần vào thành công chung của Đại hội.
Các văn kiện trình Đại hội XIV và Nghị quyết 80-NQ/TW đã xác lập văn hóa là một trụ cột quan trọng của phát triển, góp phần định hình hệ giá trị quốc gia, nâng cao sức cạnh tranh và bản lĩnh Việt Nam.
Người dân Cốc San đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội XIV của Đảng, mong rằng đại hội sẽ tiếp tục có những định hướng chiến lược phù hợp, tạo điều kiện để các địa phương.
Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier nhận định trong 5 năm qua, Việt Nam đã chứng tỏ năng lực mạnh mẽ trong việc hiện đại hóa quản trị và duy trì quỹ đạo phát triển ấn tượng.
Thành phố Đà Nẵng đã chủ động cụ thể hóa các định hướng lớn của Đại hội XIV của Đảng bằng những bước đi bài bản, đồng bộ, gắn chặt với thực tiễn phát triển của địa phương.
Trên nền tảng ổn định ngân sách giai đoạn 2021-2025, chính sách tài khóa được định hướng tiếp tục điều hành chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, qua đó kiến tạo dư địa đầu tư và dẫn dắt tăng trưởng.
Người dân Cố đô Huế bày tỏ niềm tin sâu sắc và kỳ vọng lớn lao vào Đại hội XIV của Đảng, với những quyết sách để phát triển đất nước và tiếp tục hoàn thiện các thể chế.
Học giả Uch Leang cho rằng niềm tin của công chúng và sự vững mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục được tăng cường thông qua việc đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng...
Theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đội ngũ văn nghệ sỹ bày tỏ niềm tin sâu sắc, kỳ vọng những quyết sách đột phá sẽ tạo động lực mới cho công nghiệp văn hóa phát triển bền vững.
Cựu chiến binh Nguyễn Tiến Bình lưu giữ từng ấn phẩm báo chí từ Báo Nhân Dân, Quân đội Nhân dân, Tạp chí Cộng sản… phản ánh tiến trình cách mạng và những bước ngoặt lịch sử quan trọng của đất nước.
Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ tin tưởng Đại hội XIV sẽ là một đại hội đoàn kết, thành công; nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước.
Tỉnh Tây Ninh đứng trước thời cơ lớn để bứt phá mạnh mẽ, khẳng định vai trò là trung tâm kết nối chiến lược giữa vùng Đông Nam Bộ, ĐBSCL và hành lang kinh tế xuyên biên giới với Campuchia.
Theo dõi các phiên làm việc của Đại hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân Ninh Bình kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra quyết sách đúng đắn, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.
Đại sứ các nước đánh giá cao tầm nhìn, những định hướng phát triển mới của Việt Nam, tin tưởng Đại hội XIV của Đảng sẽ mở ra một chương mới với những thay đổi tích cực mang tính lịch sử.
Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam được xem là Đại hội của niềm tin, của khát vọng kiến tạo tương lai, với giai đoạn phát triển bứt phá của đất nước.
Các thế hệ đảng viên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, từ những đảng viên cao tuổi đến đảng viên trẻ, đều bày tỏ niềm tự hào, tin tưởng và kỳ vọng vào những quyết sách quan trọng của Đại hội XIV.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường đã có cuộc trao đổi với báo chí nhằm làm rõ thêm khát vọng, định hướng và quyết tâm chính trị của tỉnh trong kỷ nguyên phát triển mới.
An Giang sẽ hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân tham gia vào các lĩnh vực chiến lược như công nghiệp mũi nhọn, hạ tầng số, giao thông xanh.
Nhân Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đã trả lời báo chí về những trụ cột chiến lược, giải pháp quan trọng để tỉnh Thái Nguyên.
Chính sự lãnh đạo của Đảng giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.