Long An gỡ khó cho các dự án giao thông mang tính đột phá

Sáu trong số 8 công trình giao thông trọng điểm ở Long An là các tuyến đường đi qua các dự án đang kêu gọi đầu tư, thực hiện bằng 100% nguồn vốn của doanh nghiệp đang bị chậm tiến độ.
Long An gỡ khó cho các dự án giao thông mang tính đột phá ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Từ nay đến năm 2025, Long An xác định thực hiện danh mục 8 dự án giao thông mang tính chất đột phá để góp phần phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, 6/8 công trình hiện nay chưa thể triển khai do gặp phải nhiều vướng mắc.

Theo Nghị quyết của Tỉnh ủy và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, trong 8 công trình giao thông thuộc Chương trình đột phá chỉ có 2 công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước là nút giao đường Hùng Vương-Quốc lộ 62 và nâng cấp, mở rộng ĐT.824 đang triển khai thi công theo tiến độ của dự án được phê duyệt.

Ngoài ra, 6 công trình còn lại là các tuyến đường đi qua các dự án đang kêu gọi đầu tư, sẽ do chủ đầu tư các dự án thực hiện bằng 100% nguồn vốn của doanh nghiệp. Do đó, tiến độ triển khai các công trình giao thông trên phụ thuộc vào tiến độ tiếp nhận nhà đầu tư, tiến độ triển khai dự án của các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, việc tiếp nhận nhà đầu tư của các dự án còn nhiều vướng mắc, chủ yếu do tiến độ triển khai lập các loại hình quy hoạch phù hợp, đồng bộ.

[Hà Nội thống nhất dừng thực hiện 7 dự án chậm triển khai]

Một số doanh nghiệp chưa có đủ cơ sở pháp lý để khẳng định sự đồng thuận về việc huy động vốn của doanh nghiệp đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng giao thông do chưa chính thức được lựa chọn là nhà đầu tư thực hiện dự án, chưa chủ động được tiến độ, phương thức triển khai và mức đóng góp cụ thể, vướng mắc về việc khấu trừ chi phí thực hiện đầu tư…

Theo ông Trương Văn Liếp, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An, hiện nay, các đơn vị liên quan đang khẩn trương dự án hoàn chỉnh quy hoạch xây dựng, danh mục thu hồi đất và các điều kiện khác làm cơ sở thực hiện thủ tục để chấp thuận chủ trương đầu tư và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Sau khi lựa chọn được nhà đầu tư, tiến độ triển khai công trình giao thông sẽ nằm trong tổng thể chung tiến độ triển khai dự án của nhà đầu tư. Đặc biệt, phấn đấu trong nửa đầu năm 2023 sẽ hoàn thành việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án, làm cơ sở triển khai đầu tư các tuyến đường theo kế hoạch và quy hoạch được phê duyệt.

Khi các công trình giao thông hoàn thành sẽ giúp hệ thống hạ tầng hoàn thiện, đồng bộ, đóng góp lớn vào việc thu hút đầu tư, tăng khả năng vận chuyển hàng hóa, tạo đà cho tỉnh Long An tiếp tục vươn mình, khởi sắc trong phát triển kinh tế-xã hội.

Bên cạnh đó, Long An tiếp tục huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và tranh thủ sự ủng hộ của Trung ương; xúc tiến kêu gọi các doanh nghiệp có tiềm năng đầu tư, tham gia vào chương trình, dự án; tiếp tục ưu tiên bố trí nguồn lực đảm bảo đủ khả năng đáp ứng yêu cầu thực hiện hoàn thành các dự án trong thời gian sớm nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục