Long An nhân rộng mô hình khu nhà trọ an toàn, không có dịch COVID-19

Tổ an toàn về COVID-19 trong các nhà trọ tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch, giám sát, phát hiện các trường hợp vi phạm nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh.
Long An nhân rộng mô hình khu nhà trọ an toàn, không có dịch COVID-19 ảnh 1Lực lượng công an huyện Bến Lức thăm hỏi, động viên công nhân khu nhà trọ xã Tân Bửu. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Huyện Bến Lức là địa phương có nhiều khu, cụm công nghiệp của tỉnh Long An. Xuất phát từ tình hình thực tế, Công an huyện phối hợp Liên đoàn Lao động tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện Bến Lức chỉ đạo tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở nhà trọ.

Công an huyện đã triển khai cho các chủ nhà trọ trên địa bàn ký cam kết xây dựng “Khu nhà trọ an toàn, không có dịch bệnh COVID-19;” thành lập các “Tổ an toàn về COVID-19” trong các cơ sở nhà trọ; đồng thời cho người ở trọ cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 và khai báo y tế.

Bên cạnh đó, Công an huyện tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với các cơ sở nhà trọ; tổ chức kiểm tra đăng ký, quản lý lưu trú, tạm trú đối với người thuê trọ; phối hợp Liên đoàn Lao động huyện phát huy hiệu quả mô hình “Khu nhà trọ công nhân văn hóa,” đề án “Xây dựng tổ chức công nhân tự quản ở khu nhà tập thể, khu nhà trọ có đông công nhân lao động lưu trú” trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở nhà trọ.

Đặc biệt, Công an tuyên truyền sâu rộng đến những người đang lưu trú, tạm trú tại các cơ sở nhà trọ nâng cao ý thức, trách nhiệm tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng; thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế, cài đặt Bluezone, thực hiện 5K và các quy định phòng, chống dịch tại nơi ở, không tập trung đông người trong khu nhà trọ; hạn chế rời khỏi địa phương không cần thiết; ký cam kết phòng, chống dịch COVID-19 với chủ nhà trọ và chính quyền địa phương...

Bà Nguyễn Thị Hạnh, chủ nhà trọ Nguyễn Sỹ Thọ, ấp 2, xã Tân Bửu cho biết, lực lượng Công an xã rất quan tâm, thường xuyên điện thoại tới hỏi thăm, nhắc nhở công nhân ở trọ thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg, không để dịch COVID-19 lây lan.

Đến nay, huyện đã triển khai cho 1.410 cơ sở nhà trọ cam kết xây dựng “Khu nhà trọ an toàn, không có dịch bệnh COVID-19” (trong đó có 175 khu nhà trọ công nhân văn hóa), thành lập 1.428 “Tổ an toàn về COVID-19” trong các nhà trọ với 5.700 thành viên; cho 33.216 người ở trọ ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Trung tá Đặng Liên Việt, Trưởng Công an xã Tân Bửu, trên địa bàn xã có 44 nhà trọ, thời điểm cao nhất có trên 1.800 công nhân, nhưng vào mùa dịch COVID-19 còn khoảng 800 người.

Long An nhân rộng mô hình khu nhà trọ an toàn, không có dịch COVID-19 ảnh 2Lực lượng Công an huyện Bến Lức kiểm tra khu nhà trọ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Thời gian qua, Công an xã phát huy mô hình Zalo nhà trọ, liên kết giữa Công an xã với chủ các nhà trọ để cung cấp, trao đổi thông tin dịch bệnh, cũng như nắm bắt khó khăn của công nhân, lao động.

Hiện, tình hình an ninh trật tự nhà trọ cũng như tinh thần của công nhân ở nhà trọ cơ bản ổn định.

[Xây dựng “vùng xanh” an toàn là trách nhiệm của mỗi người dân]

Trung tá Lương Thị Tuyết Hạnh, Phó trưởng Công an huyện Bến Lức cho hay, việc xây dựng các “Khu nhà trọ an toàn, không có dịch bệnh COVID-19” phù hợp với tình hình diễn biến phức tạp hiện nay, tạo được sự đồng thuận cao, tích cực hưởng ứng của các cơ sở nhà trọ và người ở trọ.

Đặc biệt, mô hình đã phát huy vai trò của các Tổ an toàn về COVID-19 trong nhà trọ, tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại khu nhà trọ, tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện những trường hợp vi phạm…, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh trong các cơ sở nhà trọ trên địa bàn huyện.

Mô hình “Khu nhà trọ an toàn, không có dịch bệnh COVID-19” là một trong những nỗ lực mà các ngành, các cấp trên địa bàn huyện Bến Lức thực hiện trong điều kiện đặc thù của địa phương - có nhiều nhà trọ, đông công nhân lao động và với vị trí địa lý tiếp giáp Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện mô hình này đang được nhân rộng ra các huyện trọng điểm có khu, cụm công nghiệp trong tỉnh Long An./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục