Lực lượng an ninh Trung Quốc phong tỏa khu vực sứ quán Mỹ

Điều tra ban đầu của cảnh sát Trung Quốc cho thấy nghi phạm là một phụ nữ đã cố quăng bom tự chế vào khuôn viên Đại sứ quán Mỹ, xong không thành công và đã tự làm bị thương chính mình.
Lực lượng an ninh Trung Quốc phong tỏa khu vực sứ quán Mỹ ảnh 1Lực lượng an ninh Trung Quốc bên ngoài Sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh. (Nguồn: AP)

Vụ nổ lớn xảy ra lúc 14 giờ chiều 26/7 (13 giờ cùng ngày giờ Việt Nam) ở bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) đã gây ra một cột khói lớn và làm tắc tuyến phố.

Điều tra ban đầu của cảnh sát Trung Quốc cho thấy nghi phạm là một phụ nữ đã cố quăng bom tự chế vào khuôn viên Đại sứ quán Mỹ, xong không thành công và đã tự làm bị thương chính mình. Cảnh sát cho biết không có đồng phạm trong vụ đánh bom này.

Hiện cảnh sát và lực lượng vũ trang Trung Quốc đã phong tỏa và bố ráp khu vực xung quanh Đại sứ quán Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục