Lực lượng Hải quân Ấn Độ chặn tàu cá nghi bị cướp biển chiếm giữ

Hai tàu Ấn Độ đã tiếp cận tàu FV Al Kamar 786 ở khu vực cách đảo Socotra của Yemen khoảng 100 hải lý về phía Tây Nam, gần mũi phía Đông của Somalia.

Tàu FV Al Kamar 786. (Nguồn: ANI)
Tàu FV Al Kamar 786. (Nguồn: ANI)

Hải quân Ấn Độ ngày 29/3 xác nhận lực lượng này đã chặn tàu cá FV Al Kamar 786 treo cờ Iran trên Biển Arab sau khi nghi ngờ con tàu bị cướp biển chiếm giữ.

Đây là hoạt động chống cướp biển mới nhất của Hải quân Ấn Độ sau khi lực lượng này thực hiện một loạt hoạt động chống lại những vụ tấn công nhằm vào các phương tiện hàng hải trong khu vực.

Nguồn tin cho hay 2 tàu Ấn Độ đã tiếp cận tàu FV Al Kamar 786 ở khu vực cách đảo Socotra của Yemen khoảng 100 hải lý về phía Tây Nam, gần mũi phía Đông của Somalia.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, Hải quân Ấn Độ nêu rõ một chiến dịch “đang được Hải quân Ấn Độ triển khai nhằm giải cứu tàu FV cùng thủy thủ đoàn khỏi cướp biển."

Tuyên bố cho biết 9 đối tượng cướp biển có vũ trang được cho là đã chiếm giữ con tàu. Tuy nhiên, tuyên bố không nói rõ có số lượng thuyền viên trên còn tàu bị cướp.

Hải quân Ấn Độ đã triển khai liên tục ngoài khơi Somalia kể từ năm 2008. Trong năm ngoái, Hải quân Ấn Độ cũng đã tăng cường các nỗ lực chống cướp biển sau khi liên tiếp xảy ra các vụ tấn công trên biển, bao gồm Biển Arab và Biển Đỏ.

Tháng 3/2024, Hải quân Ấn Độ đã giải cứu 19 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu hàng MV Ruen treo cờ Malta bị cướp biển Somalia bắt cóc hồi tháng 12 năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục