Lượng xe bán ra tháng 3 tại Nhật Bản tăng vọt

Lượng xe bán ra tại Nhật Bản tháng Ba đã tăng mạnh nhất từ trước tới nay tính theo tháng, một phần nhờ chương trình trợ giá của Chính phủ.
Các số liệu ngày 2/4 cho thấy lượng xe bán ra tại Nhật Bản trong tháng Ba đã tăng mạnh nhất từ trước tới nay tính theo tháng, đúng một năm sau khi nhu cầu nội địa giảm sâu do thảm họa kép động đất-sóng thần ở nước này.

Hiệp hội các đại lý xe hơi Nhật Bản cho hay trong tháng trước, doanh số xe mới với động cơ trên 660cc đạt 497.959 chiếc, tăng ở mức kỷ lục 78,2% so với tháng Ba năm ngoái, và là mức tăng thứ bảy liên tiếp.

Báo cáo trên, ấn tượng một phần nhờ chương trình trợ giá của chính phủ đối với các loại xe thân thiện với môi trường, tổng hợp số liệu từ các xe lớn như xe tải và xe buýt, cũng như xe con.

Phát ngôn viên hiệp hội trên cho rằng sở dĩ lượng xe bán ra tăng một cách bất thường như vậy chủ yếu do doanh số của tháng Ba năm ngoái sụt giảm đáng kể (37%) khi Nhật Bản hứng chịu thảm họa kép.

Tuy nhiên kể từ đó, doanh số đã hồi phục với lượng xe bán ra ở Nhật Bản trong tháng Một và tháng Hai vừa qua tăng tương ứng 31,9% và 40,7%.

Trong một diễn biến khác có liên quan, Hiệp hội xe mini Nhật Bản cho biết lượng xe mini có động cơ dưới 660cc bán ra ở Nhật Bản trong tháng Ba tăng 60,5% lên 253.929 chiếc so với một năm trước, đánh dấu tháng tăng thứ sáu liên tiếp./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục