Lướt web để góp tiền khắc phục hậu quả núi lửa

Chính phủ Iceland kêu gọi người dân truy cập Internet để đóng góp tiền giúp khắc phục thiệt hại do núi lửa gây ra cho ngành du lịch.
Chính phủ Iceland kêu gọi mọi người dân nước này truy cập Internet trong vòng một giờ trong ngày 3/6 để đóng góp tiền giúp khắc phục thiệt hại do tro bụi núi lửa gây ra cho ngành du lịch nước nhà.

Người dân Iceland được đề nghị sử dụng các trang Facebook, Twitter, hay một trang quảng bá du lịch mới được thiết lập.

Một quan chức du lịch Iceland cho biết chiến dịch trên được phát động trên toàn quốc nhằm chứng tỏ với thế giới rằng tro bụi từ núi lửa phun trào ở sông băng Eyjafjallajokull thuộc Iceland hồi giữa tháng Tư vừa qua dù chỉ tác động đến phần nhỏ diện tích đất nước, song đã gây thiệt hại lớn cho ngành du lịch nói riêng và nền kinh tế nước này nói chung.

Iceland đang phải vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng sau sự sụp đổ của các ngân hàng lớn của nước này cuối năm 2008 với hy vọng lớn nhất đặt vào thế mạnh du lịch.

Tuy nhiên, vụ núi lửa phun trào hồi tháng Tư buộc Reykejavik phải chi 2,3 triệu USD hỗ trợ ngành du lịch do nhiều chuyến bay chở khách du lịch đến Iceland đã bị hủy bỏ, trong khi các núi lửa vẫn có nguy cơ phun trào bất kỳ lúc nào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục