Mạng xã hội Twitter bị cấm truy cập tại Ai Cập

Ngày 26/1, trang chia sẻ tin nhắn và truyền thông Twitter đã chính thức xác nhận rằng mạng của họ đã bị cấm truy cập tại Ai Cập.
Ngày 26/1, trang chia sẻ tin nhắn và truyền thông Twitter đã chính thức xác nhận rằng mạng của họ đã bị cấm truy cập tại Ai Cập.

Sở dĩ có sự "phong tỏa" này là bởi nơi đây đang diễn ra những cuộc biểu tình rầm rộ của dân chúng đòi lật đổ chính quyền của tổng thống Hosni Mubarak.

Chính phủ nước này e ngại tính chất "nhanh nhạy và tiện dụng" của Twitter có thể khiến bầu không khí hiện nay thêm phần phức tạp và khó đoán biết.

Trong một thông báo trên trang web của mình, công ty chủ quản Twitter bày tỏ: "Chúng tôi tin rằng những chính sách cởi mở về thông tin và cách đánh giá sẽ mang tới nhiều lợi ích cho xã hội, cũng như giúp cho chính phủ có mối liên hệ và trao đổi hiệu quả với công chúng"./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục