Mảnh vỡ tìm thấy ở Tanzania "nhiều khả năng" là của MH370

Bộ trưởng Giao thông và Cơ sở hạ tầng Australia Darren Chester cho biết mảnh vỡ tìm thấy ở Tanzania hồi tháng Sáu "có nhiều khả năng” là của chiếc máy bay số hiệu MH370.
Mảnh vỡ tìm thấy ở Tanzania "nhiều khả năng" là của MH370 ảnh 1Mảnh vỡ máy bay vừa được tìm thấy ở Tanzania. (Nguồn: perthnow.com.au)

Theo AFP, Bộ trưởng Giao thông và Cơ sở hạ tầng Australia Darren Chester ngày 29/7 cho biết mảnh vỡ tìm thấy ở Tanzania hồi tháng Sáu "có nhiều khả năng” là của chiếc máy bay số hiệu MH370 của hãng Malaysia Airlines.

Trong một thông báo, Bộ trưởng Darren Chester nói: “Có nhiều khả năng mảnh vỡ lớn nhất đang được Cục An toàn Giao thông Vận tải Australia (ATSB) thẩm tra thông tin là từ chiếc máy bay MH370 bị mất tích của Malaysia Airlines. Các chuyên gia sẽ tiếp tục phân tích mảnh vỡ này để quyết định thông tin nào mang tính quyết định."

Ông Chester cũng cho rằng mảnh vỡ trên được tìm thấy ở vùng phù hợp với mô hình trôi dạt mà các nhà khoa học Australia đã vạch ra.

Nhận định của Bộ trưởng Chester đưa ra trong bối cảnh Malaysia, Australia và Trung Quốc ngày 22/7 vừa qua nhất trí ngừng tìm kiếm MH370 sau khi hy vọng ngày càng mờ nhạt cùng với đồn đoán rằng vùng máy bay bị tai nạn có thể hơi chếch về phía Bắc của khu vực tìm kiếm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục