Đẩy sớm bầu Giáo hoàng

Mật nghị Hồng y bầu Giáo hoàng mới được đẩy sớm

Mật nghị Hồng y để bầu ra giáo hoàng mới có thể được triệu tập sớm để chuẩn bị cho việc tìm người thay thế Giáo hoàng Benedict XVI.
Mật nghị Hồng y để bầu ra giáo hoàng mới có thể được triệu tập sớm hơn dự kiến nhằm chuẩn bị cho phương án tìm người thay thế Giáo hoàng Benedict XVI.

Các nguồn tin thân cận với hãng truyền thông I.Media cho biết cuộc bầu chọn có thể bắt đầu vào ngày 10/3.

Tất cả giáo hoàng gần đây đã thay đổi các quy tắc lựa chọn người kế vị, trừ Giáo hoàng John Paul I, qua đời ngày 29/9/1978, khi vừa đăng quang 33 ngày và chưa thay đổi quy tắc.

Dự kiến, Giáo hoàng Benedict XVI sẽ từ chức vào ngày 28/2 và ông cũng chính là người sửa đổi cách thức lựa chọn người kế nhiệm cho mình để đảm bảo vị giáo hoàng mới có thể nhận được sự ủng hộ lớn nhất có thể.

[Dân quê Giáo hoàng rơi lệ khi nghe tin từ nhiệm]

Trong thời gian chuyển giao, người đứng đầu Mật nghị Hồng y sẽ tạm thời là người đứng đầu Công giáo La Mã.

Các Hồng y thực hiện sẽ bỏ phiếu kín 4 vòng trong một ngày, hai cuộc bỏ phiếu vào buổi sáng, hai cuộc vào buổi tối, cho đến khi có được kết quả cuối cùng./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục