Meta chặn tin tức trên Facebook và Instagram với người dùng Canada

Meta cho biết công ty sẽ bắt đầu tiến hành chặn tin tức đối với người dùng Canada trong vài tháng tới, và sự thay đổi sẽ không diễn ra ngay lập tức.
Meta chặn tin tức trên Facebook và Instagram với người dùng Canada ảnh 1Động thái của Meta được đưa ra chỉ một ngày sau khi Quốc hội Canada thông qua Dự luật C-18. (Ảnh: AFP/TTXVN)

"Gã khổng lồ" công nghệ Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram, ngày 22/6, thông báo sẽ ngừng cho phép hiển thị các trang tin tức trên nền tảng xã hội do công ty này quản lý đối với tất cả người dùng Canada, trước khi Đạo luật Tin tức Trực tuyến (Dự luật C-18) có hiệu lực.

Động thái của Meta được đưa ra chỉ một ngày sau khi Quốc hội Canada thông qua Dự luật C-18. Luật này sẽ khiến những "gã khổng lồ" công nghệ như Meta và Google phải trả tiền cho các hãng tin để đăng tải bài viết trên nền tảng của mình.

Meta cho biết công ty sẽ bắt đầu tiến hành chặn tin tức đối với người dùng Canada trong vài tháng tới và sự thay đổi sẽ không diễn ra ngay lập tức.

Trong một tuyên bố truyền thông, Meta lý giải để tuân thủ Dự luật C-18, tất cả các nội dung từ các hãng tin tức, bao gồm cả các nhà xuất bản tin tức và đài truyền hình, sẽ không còn khả dụng cho những người truy cập nền tảng của công ty này ở Canada.

[Canada chỉ trích phản ứng của Meta về Đạo luật tin tức trực tuyến]

Dự luật C-18 hiện đang chờ sự phê chuẩn của Hoàng gia Canada sau khi được cả Hạ viện và Thượng viện thông qua. Nếu nhận được sự chấp thuận, luật này sẽ có hiệu lực sau sáu tháng.

Vào đầu tháng này, Meta đã từng đe dọa chấm dứt quyền truy cập vào các nội dung tin tức đối với người dùng nền tảng mạng xã hội Facebook và Instagram ở Canada, để đáp lại việc thông qua Dự luật C-18.

"Gã khổng lồ" công nghệ Mỹ cho biết đang tiến hành các thử nghiệm về việc ngừng cho phép truy cập tin tức đối với một tỷ lệ nhỏ người dùng. Theo đó, khoảng từ 1-5% trong số 24 triệu người Canada sử dụng Facebook hoặc Instagram được cho là sẽ bị ảnh hưởng.

Công ty cũng tuyên bố những thay đổi về nội dung tin tức sẽ không ảnh hưởng đến các sản phẩm và dịch vụ của Meta ở Canada./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục