Mổ cấp cứu thành công viêm ruột thừa giờ thứ 24 nơi đảo xa

Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) cho biết chiều 27/6 bệnh viện đã mổ cấp cứu thành công ca viêm ruột thừa cấp giờ thứ 24.
Mổ cấp cứu thành công viêm ruột thừa giờ thứ 24 nơi đảo xa ảnh 1Bác sỹ tiến hành ca mổ cho bệnh nhân. (Ảnh: Đoàn Minh Huệ/Vietnam+)

Bác sỹ Nguyễn Đức Quân, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) cho biết chiều 27/6 bệnh viện đã mổ cấp cứu thành công ca viêm ruột thừa cấp giờ thứ 24.

Trước đó, hồi 21 giờ 30phút, ngày 26/6, Bệnh viện đa khoa Bạch Long Vĩ tiếp nhận một nữ bệnh nhân tên Lý Thị Lại, 19 tuổi tạm trú ở Khu II- huyện đảo Bạch Long Vĩ, nhập viện trong tình trạng đau bụng vùng quanh rốn và hố chậu phải, đau âm ỉ liên tục, kèm theo mạch nhanh 100 lần/phút, sốt 38,5 độ C. Được chẩn đoán theo dõi viêm ruột thừa cấp chưa loại trừ viêm ứ mủ vòi trứng (P).

Đội ngũ y, bác sỹ của bệnh viện đã theo dõi liên tục tình trạng đau bụng của bệnh nhân trong suốt đêm trực, đến 8 giờ sáng ngày 27/6 bệnh nhân vẫn sốt cao 38,6 độ C, đau nhiều vùng hố chậu phải, ấn điểm Marburney đau chói, có phản ứng thành bụng.

Các Bác sỹ Bệnh viện huyện đảo đã hội chẩn cùng Bác sỹ quân y Trung đoàn 952 chẩn đoán xác định là viêm ruột thừa cấp, cần xử trí mổ cấp cứu ngay tại Bệnh viện huyện đảo.

Vào lúc 9 giờ 30 phút, bệnh nhân được đưa lên phòng mổ và gây tê tủy sống. Các bác sỹ đã tiến hành mổ mở qua đường trắng giữa dưới rốn vào trong ổ bụng, sau 30 phút đã xác định được ruột thừa viêm đỏ, căng mọng, phẫu thuật viên chính tiến hành cố định gốc ruột thừa, kẹp cắt ruột thừa, khâu cầm máu và đóng ổ bụng ba lớp.

Ca mổ ruột thừa kết thúc thành công sau một tiếng (vào lúc 10 giờ 30) trong sự vui mừng của gia đình bệnh nhân và đội ngũ y, bác sỹ bệnh viện. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bạch Long Vĩ đã điện thăm hỏi gia đình bệnh nhân và chúc mừng tập thể y bác sỹ Bệnh viện đã mổ cứu sống bệnh nhân ngay tại Bệnh viện tuyến đảo xa.

Dự kiến từ 7 đến 10 ngày tới bệnh nhân Lý Thị Lại sẽ được cắt chỉ và xuất viện.

Bệnh viện đa khoa huyện Bạch Long Vĩ là bệnh viện tuyến đảo xa, nằm độc lập giữa ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ và là cơ sở y tế dân sự duy nhất trên huyện đảo (vừa là tuyến đầu vừa là tuyến cuối trong công tác khám chữa bệnh và cấp cứu bệnh nhân).

Nguồn thuốc men, trang thiết bị y tế, nhân lực còn nhiều khó khăn, hạn chế nhưng họ phải thực hiện đồng thời bốn chức năng: Cấp cứu, khám chữa bệnh; Quản lý nhà nước về công tác y tế ; Phòng chống dịch bệnh; Thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình. Ngoài ra, bệnh viện còn đảm nhiệm chức năng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển và vận chuyển bệnh nhân khi có tình huống khẩn cấp.

Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng Bác sỹ Phan Trọng Khánh cho biết, việc xử lý những ca mổ viêm ruột thừa ở các bệnh viện trong đất liền là việc bình thường nhưng với một bệnh viện tuyến đảo xa thì đó là minh chứng khẳng định trình độ, chuyên môn và khả năng xử lý, hội chẩn của đội ngũ y, bác sỹ ở đây rất tốt.

Trước đó, Bệnh viện đa khoa Bạch Long Vĩ cũng đã xử lý thành công nhiều ca bệnh nặng và khó như có thai ngoài tử cung vỡ, ngộ độc Bạch tuộc đốm xanh, cấp cứu thành công ngư dân bị đứt lìa bàn chân do tai nạn trên biển./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục