Mở cửa du lịch quốc tế: Các khu di tích tại Hà Nội sẵn sàng đón khách

Các khu di tích tại Hà Nội như Văn Miếu-Quốc Tử Giám, nhà tù Hỏa Lò, đền Ngọc Sơn... đều sẵn sàng đón khách du lịch trong nước và quốc tế.
Mở cửa du lịch quốc tế: Các khu di tích tại Hà Nội sẵn sàng đón khách ảnh 1Lượng khách du lịch tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám sau 1 tháng mở cửa trở lại là khá thấp. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Mở cửa du lịch quốc tế: Các khu di tích tại Hà Nội sẵn sàng đón khách ảnh 2Khoảng 60% lượng khách tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám là người nước ngoài trong thời điểm trước dịch. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Mở cửa du lịch quốc tế: Các khu di tích tại Hà Nội sẵn sàng đón khách ảnh 3Lượng khách đến thăm khu di tích Nhà tù Hỏa Lò chủ yếu là các bạn trẻ với nhu cầu tìm hiểu, học tập. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Mở cửa du lịch quốc tế: Các khu di tích tại Hà Nội sẵn sàng đón khách ảnh 4Sau 1 tháng mở cửa trở lại, trung bình nhà tù Hỏa Lò đón từ 300-500 khách vào cuối tuần, 200 khách ngày thường. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Mở cửa du lịch quốc tế: Các khu di tích tại Hà Nội sẵn sàng đón khách ảnh 5Các bạn trẻ đến thăm khu di tích Nhà tù Hỏa Lò. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Mở cửa du lịch quốc tế: Các khu di tích tại Hà Nội sẵn sàng đón khách ảnh 6Lượng khách đến thăm khu di tích nhà tù Hỏa Lò chủ yếu là các bạn trẻ với nhu cầu tìm hiểu, học tập. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Mở cửa du lịch quốc tế: Các khu di tích tại Hà Nội sẵn sàng đón khách ảnh 7Lượng khách đến thăm khu di tích nhà tù Hoả Lò tuy không quá đông nhưng ổn định. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Mở cửa du lịch quốc tế: Các khu di tích tại Hà Nội sẵn sàng đón khách ảnh 8Lượng khách đến thăm khu di tích nhà tù Hỏa Lò chủ yếu là các bạn trẻ với nhu cầu tìm hiểu, học tập. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục