Mỗi ngày phát sinh 47 tấn chất thải rắn y tế nguy hại

Tổng lượng chất thải rắn phát sinh từ các cơ sở y tế vào khoảng 450 tấn/ngày trong đó 47 tấn là chất thải rắn y tế nguy hại.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) Trần Đắc Phu cho biết hiệnnay, cả nước có 13.640 cơ sở y tế các loại, với tổng lượng chất thải rắn phátsinh từ các cơ sở y tế vào khoảng 450 tấn/ngày, trong đó có khoảng 47tấn là chất thải rắn y tế nguy hại.

Theo ước tính của các chuyên gia môi trường, đến năm 2015, lượng chất thải rắn ytế thải ra môi trường là 600 tấn/ngày. Lượng chất thải lỏng phát sinh tại các cơsở y tế có giường bệnh hiện nay khoảng trên 125.000m3/ngày đêm.

Trong khi tỷ lệ bệnh viện thực hiện phân loại chất thải rắn y tế chiếm 95,6%,chỉ có 50% các bệnh viện phân loại, thu gom chất thải rắn y tế đạt yêu cầu theoQuy chế quản lý chất thải y tế.

Hiện chất thải y tế ở Việt Nam được xử lý bằng hai phương án là đốt và chôn lấptrong đó vẫn còn 30,8% bệnh viện xử lý chất thải y tế bằng lò đốt 1 buồng, thiêuđốt thủ công hoặc tự chôn lấp trong khuôn viên của bệnh viện. Tỷ lệ bệnh việnchưa có hệ thống xử lý nước thải y tế chiếm 45,6%.

Các chuyên gia môi trường cho rằng nguyên nhân chính gây trở ngại cho công tácquản lý môi trường ở các cơ sở y tế là nhận thức của nhân viên y tế và cộng đồngvề quản lý chất thải y tế còn hạn chế; kiến thức về quản lý chất thải còn yếu;định hướng công nghệ chưa rõ ràng; chưa có sự đầu tư đúng mức cũng như các cơchế về tài chính chưa hợp lý để tạo điều kiện làm tốt công việc xử lý chất thảiy tế và công tác kiểm tra, giám sát chưa được chú trọng.

Để khắc phục các tồn tại nêu trên, thời gian tới ngành y tế cần tập trung hoànthiện tổ chức, cơ chế, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chấtthải y tế; ưu tiên tập trung nguồn lực xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môitrường nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, cần tăng cường năng lực quan trắc, đánh giá tác động môi trường,đánh giá tác động sức khỏe; tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lựcđội ngũ cán bộ và nhân viên y tế về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác quản lýchất thải y tế, đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục nâng cao nhậnthức của cán bộ các cấp chính quyền, ban, ngành, các cơ sở y tế và người dântrong việc xử lý chất thải y tế./.

Nhật Minh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục