Mưa trái mùa “giải nhiệt” một số khu vực ở Thành phố Hồ Chí Minh

Từ 13 giờ 30 ngày 1/4, một số khu vực tại Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra mưa với lượng mưa nhỏ, nhưng góp phần giảm bớt nhiệt độ đang ở mức 35-36 độ C.
Mưa trên đường Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú. (Ảnh: TTXVN)
Mưa trên đường Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú. (Ảnh: TTXVN)

Từ 13 giờ 30 ngày 1/4, một số khu vực tại Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra mưa với lượng mưa nhỏ, nhưng góp phần giảm bớt nhiệt độ đang ở mức 35-36 độ C.

Ông Lê Đình Quyết, Phó Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, mưa xuất hiện tại khu vực Nam Bộ trong chiều 1/4 là mưa trái mùa do áp cao cận nhiệt trên cao hoạt động không ổn định, tạo nên những nhiễu động gây mưa với lượng mưa không đồng đều.

Trong đó tại Trà Vinh, lượng mưa đo được là 4,6mm, An Giang là 17mm, Kiên Giang là 21,4mm. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, mưa rải rác ở một số nơi với lượng mưa từ 5,2-10mm.

Theo quan sát, hiện có một đám mây lớn đang di chuyển có thể gây mưa cho khu vực quận 9, Thủ Đức, trong chiều và tối 1/4.

[Trong tháng 4 miền Bắc có khả năng xuất hiện 2-3 đợt không khí lạnh]

Dự báo, mưa trái mùa có thể tiếp tục xuất hiện trong 3 ngày tới tại khu vực Nam Bộ do sự nhiễu động của áp cao cận nhiệt trên cao.

Theo các chuyên gia y tế, mưa trái mùa trong khi nhiệt độ tăng cao ở mức 35-36 độ C có thể gây ra nhiều bệnh về đường hô hấp, da liễu và đường ruột.

Để phòng tránh bệnh trước diễn biến bất thường của thời tiết, nhất là nắng nóng và mưa trái mùa, người dân cần che chắn cẩn thận khi ra đường, tránh tiếp xúc trực tiếp với nước mưa, giữ gìn vệ sinh thân thể.

Bên cạnh đó, cần thực hiện các giải pháp bảo vệ thực phẩm và chế biến thức ăn an toàn, đậy kỹ và bảo quản thực phẩm dư thừa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.