Mức chi trả cổ tức doanh nghiệp trên toàn cầu tăng cao kỷ lục

Số tiền mà các cổ đông trên toàn cầu nhận được trong ba tháng đầu năm nay đã tăng 11%, lên 302,5 tỷ USD, là mức cao kỷ lục trong giai đoạn mà theo truyền thống là khá trầm lắng.
Mức chi trả cổ tức doanh nghiệp trên toàn cầu tăng cao kỷ lục ảnh 1Một cơ sở khai thác dầu và khí đốt gần Odessa, Texas, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Số cổ tức mà các công ty trên toàn thế giới trả cho cổ đông đã đạt mức cao kỷ lục mới trong quý 1, chủ yếu nhờ lĩnh vực khai khoáng và dầu mỏ, cũng như xu hướng tăng chi trả cổ tức sau đại dịch COVID-19.

Theo báo cáo được công bố ngày 24/5 của công ty Janus Henderson Investors, số tiền mà các cổ đông trên toàn cầu nhận được trong ba tháng đầu năm nay đã tăng 11%, lên 302,5 tỷ USD. Đó là mức cao kỷ lục trong giai đoạn mà theo truyền thống là khá trầm lắng.

Nghiên cứu của công ty Janus Henderson Investors cho biết mọi khu vực trên thế giới đều đạt mức tăng trưởng cổ tức hai con số, trong đó Mỹ, Canada và Đan Mạch xác lập quý chi trả cổ tức doanh nghiệp cao nhất từ trước tới nay.

Tuy nhiên, có một điểm yếu đáng chú ý ở các khu vực châu Á, chẳng hạn như Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), khi các đợt phong tỏa xã hội ảnh hưởng đến nền kinh tế này.

Chi trả cổ tức đã bị cắt giảm đáng kể trong năm 2020 và nửa đầu năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

[Tập đoàn Huawei trả gần 10 tỷ USD cổ tức cho người lao động]

Nghiên cứu của Janus Henderson Investors cho thấy các khoản chi trả cổ tức trên toàn cầu hiện đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 2009, khi công ty này bắt đầu thực hiện nghiên đánh giá cổ tức được chi trả bởi 1.200 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất thế giới.

Nghiên cứu cho biết bất chấp những lo ngại toàn cầu về lạm phát tăng vọt và cuộc xung đột Nga-Ukraine, 94% công ty đa quốc gia đã tăng hoặc duy trì mức cổ tức của họ.

Đáng chú ý, tập đoàn vận tải khổng lồ Moller-Maersk của Đan Mạch ghi nhận mức cho trả cổ tức tăng gần gấp tám lần trong quý I vừa qua, được hưởng lợi từ sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong khi hầu hết các lĩnh vực đều chứng kiến mức chi trả cổ tức gia tăng, các công ty dầu mỏ, có mức chi trả cổ tức tăng hơn 30% trong quý 1 và các công ty khai khoáng dẫn đầu về đà tăng cổ tức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.