Mỹ áp đặt trừng phạt với Cuba, chủ tịch Diaz-Canel lên tiếng chỉ trích

Mỹ sẽ thu hồi giấy phép hiện hành cho các hãng hàng không nhà nước Cuba thuê máy bay; từ chối cấp phép cho thuê máy bay trong tương lai; mở rộng trừng phạt mặt hàng nước ngoài có chứa nội dung của Mỹ.
Mỹ áp đặt trừng phạt với Cuba, chủ tịch Diaz-Canel lên tiếng chỉ trích ảnh 1Quan hệ Mỹ-Cuba lại trở nên căng thẳng dưới thời Tổng thống Mỹ Trump. (Nguồn: iStock)

Theo AP, Mỹ ngày 18/10 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Cuba do La Habana ủng hộ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và hồ sơ nhân quyền ở đảo quốc này.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross nhấn mạnh: "Hành động này của Bộ Thương mại Mỹ phát đi một thông điệp rõ rằng nữa đến chính quyền Cuba - rằng họ phải lập tức chấm dứt cách hành xử tiêu cực của họ ở trong và ngoài nước."

Cùng ngày, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel bày tỏ phản đối việc Mỹ ban hành các biện pháp mới mới nhằm tăng cường lệnh cấm vận chống Cuba và mô tả đây là những hành động thiếu nhân đạo và mang tính "diệt chủng."

Trong tuyên bố trên mạng Twitter, nhà lãnh đạo Cuba còn tuyên bố La Habana sẽ không đầu hàng và đáp trả bằng hành động có chủ quyền.

[Mỹ siết chặt trừng phạt Cuba, chủ yếu trong lĩnh vực du lịch]

Các biện pháp trừng phạt mới, sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 21/10, bao gồm thu hồi các giấy phép đang cho các hãng hàng không Nhà nước Cuba thuê máy bay và từ chối cấp giấy phép cho thuê máy bay trong tương lai; các loại máy bay và tàu thuyền sẽ không đủ điều kiện cho trường hợp cấp giấy phép ngoại lệ nếu chúng được thuê bởi người Cuba hay Chính phủ Cuba.

Mỹ còn cấm tái xuất khẩu sang Cuba các mặt hàng nước ngoài có hơn 10% thành phần Mỹ; ngừng cấp phép xuất khẩu các mặt hàng "có lợi cho Chính phủ Cuba;" việc xuất khẩu hàng hóa giúp cải thiện cơ sở hạ tầng viễn thông chỉ giới hạn cho nhóm người có thể hỗ trợ "luồng thông tin tự do" cho người dân Cuba./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục