Ngày 21/4, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết nước này tin rằng Công ty HồBắc Tam Giang (Hubei Sanjiang) của Trung Quốc đã bán các linh kiện xe chở tênlửa được Triều Tiên phô diễn trong lễ duyệt binh hồi cuối tuần trước ở thủ đôBình Nhưỡng.
Theo quan chức trên, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama nghi ngờcông ty trên đã bán khung xe khi cho rằng nó phục vụ các mục đích dân sự. Điềunày đồng nghĩa với việc đây không phải hành động cố ý vi phạm các lệnh trừngphạt của LHQ.
Tuy nhiên, thương vụ như vậy - được phanh phui trong bối cảnh căng thẳngvề vụ phóng tên lửa bất thành hôm 13/4 của Triều Tiên - đã làm dấy lên nhữngquan ngại ở Washington về nỗ lực của Bắc Kinh trong việc tuân thủ lệnh cấm bánvũ khí với Bình Nhưỡng.
Quan chức trên cho biết thêm Mỹ sẽ gây sức ép đối với Bắc Kinh nhằm thắtchặt việc tuân thủ lệnh cấm của LHQ.
Đây là lần đầu tiên tờ Thời báo New York đăng tải những kết luận của cácquan chức Mỹ về nguồn gốc các linh kiện của hệ thống xe chở tên lửa đẩy - đặcbiệt là một xe tải lớn chở tên lửa - phô trương trong lễ duyệt binh ở BìnhNhưỡng hôm 15/4 vừa qua./.